Nga đăng ký vắc-xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới, con gái ông Putin được tiêm

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc-xin COVID-19. Ảnh: RT
Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc-xin COVID-19. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ con gái ông đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trong quá trình thử nghiệm.

Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Putin, Bộ Y tế Nga hôm nay (11/8) đã đăng ký loại vắc-xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Đây là vắc-xin do Viện Gamaleya ở Moscow cùng Bộ Quốc phòng phát triển, được đánh giá là “hoạt động khá hiệu quả, giúp hình thành hệ miễn dịch ổn định.”

Ông Putin hy vọng Nga sẽ sớm đưa loại vắc-xin này vào sản xuất hàng loạt, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã nghiên cứu ra loại vắc-xin đầu tiên chống lại virus SARS-CoV-2.

Theo giấy chứng nhận đăng ký, vắc-xin được đặt tên là “Sputnik V”.

Thử nghiệm lâm sàng của vắc-xin bắt đầu được tiến hành từ ngày 18/6 với 38 tình nguyện viên. Tất cả những người tham gia đều đã đạt miễn dịch. Nhóm đầu tiên được xuất viện vào ngày 15/ 7, nhóm thứ hai vào ngày 20/ 7.

"Tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp của chúng tôi ở nước ngoài sẽ tiến lên, và cho ra đời nhiều loại thuốc có thể được sử dụng trên thị trường", ông Putin nói.

Tổng thống Putin tiết lộ con gái ông đã được tiêm vắc-xin và bị sốt nhẹ, nhưng đã nhanh chóng hạ sốt.

“Một cô con gái của tôi đã được tiêm vắc-xin trong quá trình thử nghiệm. Sau mũi tiêm đầu tiên, con gái tôi bị sốt nhẹ 38 độ. Sang ngày hôm sau, nhiệt độ giảm xuống 37 độ, và mọi thứ trở lại bình thường.

Sau mũi tiêm thứ hai, thân nhiệt con gái tôi cũng tăng lên một chút”, ông Putin nói. “Nhưng con gái tôi vẫn cảm thấy khoẻ và có kháng thể cao.”

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko tiết lộ vắc-xin đầu tiên của Nga sẽ được sản xuất tại hai cơ sở - Viện nghiên cứu Gamaleya và công ty Binnopharm.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova thông báo loại vắc-xin này sẽ được sử dụng cho các nhân viên y tế bắt đầu từ tháng Chín, và sẽ được cung cấp cho người dân bắt đầu từ tháng Một năm sau.

Một số quốc gia hiện đang tỏ ra quan tâm đến vắc-xin Nga và Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cũng đang đẩy mạnh đầu tư sản xuất, quảng bá vắc-xin ở nước ngoài.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.