Barca dùng 'binh pháp' nào để đối phó Bayern?

HLV Setien sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-2 ở đại chiến Bayern?
HLV Setien sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-2 ở đại chiến Bayern?
TPO - Theo Sport, HLV Quique Setien sẽ không sử dụng sơ đồ 4-3-3 truyền thống ở trận tứ kết với Bayern Munich sắp tới.
Sau khi thất bại ở cả La Liga lẫn cúp nhà Vua, Barca chỉ còn hy vọng vào Champions League để cứu vãn một mùa giải thất vọng. Nhưng ở sân chơi số 1 châu Âu, đội bóng xứ Catalan phải gặp thử thách rất khó mang tên Bayern Munich ở vòng tứ kết.

Nhiều chuyên gia của bóng đá Tây Ban Nha nhận định Barca không có cửa loại Bayern Munich với màn trình diễn nhạt nhòa hiện tại dưới thời HLV Quique Setien. Trong khi đó, huyền thoại của Bayern, ông Lothar Matthaus tự tin cho rằng Hùm xám sẽ dễ dàng vượt qua tứ kết nếu không mắc sai lầm.

Vì vậy, theo tiết lộ của Sport, tờ báo thân Barca, HLV Quique Setien đã phải tính tới phương án đặc biệt để đối phó Bayern Munich. Ông nhận ra rằng Barca hiện tại không đủ tốt để chơi pressing tầm cao và duy trì lối chơi kiểm soát như thường lệ.

Theo Sport, Bayern Munich với mạch 18 chiến thắng liên tiếp, đang thể hiện lối chơi đầy tốc độ và thể lực. Họ có thể vượt qua bất cứ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, HLV Setien sẽ chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để bảo đảm sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Sử dụng 3 tiền đạo là phương án không hợp lý với Barca nếu họ không thể cung cấp bóng cho tuyến trên. Chính vì vậy, sơ đồ 4-4-2 được xem là tối ưu nhất. Bộ đôi tiền đạo Suarez - Messi có thể di chuyển rộng hơn và nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ hàng tiền vệ 4 người.

Busquets và Vidal đã trở lại sau án treo giò. Frenkie De Jong và Sergi Roberto cũng đã sẵn sàng xuất trận trong sơ đồ 4 tiền vệ. Điều đó cũng đồng nghĩa Griezmann sẽ phải ngồi dự bị. Chân sút người Pháp mới trở lại sau chấn thương và cũng chưa đạt phong độ tốt nhất ở trận gặp Napoli vừa qua.

Ở mùa giải này, HLV Setien từng sử dụng sơ đồ 4-4-2 ở trận gặp Real Madrid và Atletico Madrid. Khi đó, Arthur và Riqui được trao cơ hội nhưng công thức này chưa phát huy hiệu quả cao nhất.

Theo Sport, Barca thay vì chơi kiểm soát bóng như thường lệ sẽ đá trong thế cửa dưới. Họ có thể chờ khoảnh khắc "thiên tài" của Messi để tạo ra sự khác biệt.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.