THẾ GIỚi 24H: 20 quốc gia đặt hàng một tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 từ Nga

Vui mừng pha lẫn lo âu về vắc-xin ngừa Covid-19 của Nga. Ảnh: Reuters
Vui mừng pha lẫn lo âu về vắc-xin ngừa Covid-19 của Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vắc-xin ngừa virus corona sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người
Ông Dmitriev Kirill, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đơn vị cấp ngân sách cho nghiên cứu vắc-xin COVID-19 cho hay, Nga đã nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều vắc-xin từ 20 quốc gia. Và rằng, việc thử nghiệm lâm sàng sẽ sớm được tiến hành ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Philippines. Tổng thống Nga Putin đã đứng ra đảm bảo về độ an toàn của vắc-xin và cho hay, con gái ông đã được tiêm vắc-xin.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 241.748 ca mắc COVID-19 và 5.650 ca tử vong. Ba điểm nóng của thế giới là Mỹ, Brazil, Ấn Độ đã vượt và bỏ xa lần lượt các mốc 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu ca bệnh. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 12/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 20.487.318 ca, trong đó có 743.952 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 13.406.178 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 64.556 và 6.336.501 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 11/8, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden chính thức thông báo lựa chọn Thượng nghị sỹ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11. Lựa chọn trên của cựu Phó Tổng thống Joe Biden không phải là điều bất ngờ bởi bà Kamala Harris đã được giới chuyên gia dự đoán từ trước là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn người liên danh tranh cử của ông Biden. Nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Bộ Nội vụ Belarus hôm nay (11/8) cho biết, hơn 2.000 người liên quan đến các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực tại một số thành phố của nước này trong hai ngày qua đã bị bắt giữ. Theo Bộ Nội vụ, các cuộc tụ tập lớn nhất đã diễn ra ở Thủ đô Minsk và các thành phố lớn như Brest, Mogilev và Novopolotsk. Những người biểu tình đã sử dụng bom xăng, lựu đạn khói và một số vật dụng khác để chống đối lực lượng thực thi pháp luật. Một số tài xế còn cố tình tìm cách cản trở giao thông bằng cách dừng xe và bấm còi.

Cửa khẩu Rafah tại Gaza mở cửa lần đầu tiên sau nhiều tháng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Gaza Iyad Al-Bazam ngày 11/8 cho biết, cửa khẩu Rafah nằm ở khu vực biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza đã được mở cửa trở lại để cho phép người dân rời khỏi Palestine kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại khu vực này. Sau nhiều tháng trời đóng cửa, cửa khẩu Rafah bắt đầu được mở cửa từ ngày 11/8 và sẽ hoạt động trong vòng 72 giờ. Những người có hộ chiếu nước ngoài, giấy phép cư trú nước ngoài hoặc có nhu cầu về y tế khẩn cấp sẽ được phép rời khỏi Palestine.

Cơ quan chức năng Mexico thông báo một vụ lật xe buýt trở khách sáng ngày 11/8 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường cao tốc Mexico-Toluca ở bang Estado de Mexico. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt trở khách, xuất phát từ thành phố Acapulco, bang Guerrero, đến thành phố Guadalajara, bang Jalisco, đã mất kiểm soát và lao vào giải phân cách cứng, dẫn tới lật xe. Hiện các lượng cứu hộ và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp những người bị nạn và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các quan chức Nam Sudan ngày 11/8 cho biết ít nhất 118 người đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa dân thường có vũ trang và lực lượng chính phủ đang thực hiện hoạt động giải giáp vũ khí ở khu vực Tonj, phía Bắc bang Warrap của nước này. Theo ông Makuei Mabior, nhà lãnh đạo Hạt Đông Tonj, những vụ đụng độ đã bùng phát hôm 8/8 khi một vụ tranh cãi giữa lực lượng an ninh và một thanh niên dẫn đến xô xát. Sự việc bắt đầu khi thanh niên này bị quân đội và cảnh sát yêu cầu dừng lại để kiểm tra, song đối tượng đã chạy trốn, buộc các nhân viên an ninh phải truy đuổi và bắt giữ.
MỚI - NÓNG