Đấu PSG, Atalanta đối mặt cơn ác mộng mang tên Icardi

Mauro Icardi rất có duyên ghi bàn vào lưới Atalanta.
Mauro Icardi rất có duyên ghi bàn vào lưới Atalanta.
TPO - Không phải Neymar hay Kylian Mbappe, Mauro Icardi mới là cái tên khiến Atalanta lo ngại nhất khi đội bóng này đối đầu PSG ở tứ kết Champions League 2019/2020. Tiền đạo người Argentina này từng có tới 7 lần phá lưới Atalanta trong quá khứ.

Rạng sáng mai, Atalanta sẽ bước vào trận tứ kết Champions League gặp PSG. Trong quá khứ, cả hai chưa từng gặp nhau tại các cúp châu Âu. Thế nhưng, PSG đương nhiên được đánh giá cao hơn kinh nghiệm chinh chiến dày dạn cùng dàn sao thượng hạng.

Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của PSG là 788,5 triệu euro. Dĩ nhiên, hàng công chính là nơi đắt đỏ nhất với hơn 400 triệu euro. Cụ thể, Mbappe là 180 triệu, Neymar - 128 triệu, Icardi - 60 triệu, Angel di Maria - 32 triệu, Pablo Sabaria - 28 triệu… Trong khi đó, đội hình hiện tại của Atalanta được định giá 261,7 triệu euro và cầu thủ đắt nhất là Duvan Zapata với 30 triệu euro. Remo Freuler và Robin Gosens lần lượt đứng phía sau với 20 triệu euro… Tức là, giá trị đội hình của PSG cao gấp 3 lần so với Atalanta.

Không chỉ choáng ngợp trước giá trị đội hình của đối phương, Atalanta còn tỏ ra e ngại trước sức mạnh của đối thủ, mà cái tên gây bất an nhất chính là Mauro Icardi. Cựu tiền đạo Sampdoria và Inter Milan từng 13 lần chạm trán đội bóng vùng Lombardy khi còn thi đấu tại Italia và ghi được 7 bàn thắng.

Đáng chú ý chỉ trong 5 lần đối đầu gần đây với Atalanta tính từ năm 2017, Icardi đã 6 xé lưới đối thủ này. Ấn tượng nhất là cú hat-trick chỉ trong vòng 9 phút tại trận Inter Milan – Atalanta vào ngày 12/03/2017.

Icardi được PSG mượn từ Inter Milan vào mùa Hè 2019,  trước khi được đội bóng Pháp mua đứt với giá 50 triệu euro vào cuối tháng 5 vừa rồi. Vì ký hợp đồng với Icardi, PSG sẵn sàng để Edinson Cavani ra đi. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 đặt kỳ vọng rất lớn vào cựu tiền đạo Inter Milan, người sẽ phải chứng tỏ giá trị của mình trong trận cầu quyết định mùa giải với Atalanta.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.