Thông báo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM

TPO - Lễ Viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra lúc 8h00 ngày 14/8 đến 12h00 ngày 15/8 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM). Lễ Truy điệu diễn ra lúc 12h30 ngày 15/8.

Ngày 12/8, UBND TPHCM đã ban hành văn bản số 184/TB-UBND thông báo về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, Lễ Viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra lúc 8h00 ngày 14/8/2020 đến 12h00 ngày 15/8/2020 tại Hội trường Thống Nhất.

Các đoàn đại biểu dự Lễ Viếng sắp xếp theo khung giờ như sau:

Ngày 14/8:

Từ 8h00 đến 9h00:

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM.

-Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7

-Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng

-Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ

-Đoàn Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Hải quân

-Đoàn Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Thành phố

-Đoàn Đảng ủy – Công an Thành phố

-Đoàn Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố

-Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố

-Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

-Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Thành phố

-Đoàn đại biểu thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố.

Từ 9h00 đến 11h00

-Đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TPHCM

-Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố

-Đoàn đại biểu các Ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố

-Đoàn đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Thông báo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM ảnh 1 Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần là nỗi mất mát to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta

Từ 11h00 đến 13h00: Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao

Từ 13h00 đến 17h30

-Đoàn các quận ủy, huyện ủy

-Đoàn đại biểu các Doanh nghiệp Thành phố

-Đoàn đại biểu các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy

-Các quận đoàn, huyện đoàn

Từ 17h30 đến 20h00: Đoàn quân – dân – chính – đảng các phường của Quận 1, Quận 3

Ngày 15/8:

Từ 7h30 đến 12h00:

-Đoàn đại biểu các trường trung học trên địa bàn Quận 1, Quận 3

-Đoàn Công an, Ban Chỉ huy quận sự quận – huyện

-Đoàn đại biểu các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố

Lễ Truy điệu diễn ra lúc 12h30 ngày 15/8 tại Hội trường Thống Nhất với thành phần tham dự như sau:

-Các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

-Các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại Thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố các thời kỳ.

-Các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương tại TPHCM; Cục Hành chính – Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ phía Nam

-Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố

-Đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ

-Các đồng chí Lãnh đạo các Ban Thành ủy, các Ban HĐND TPHCM, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng

-Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Bí thư, Chủ tịch 24 quận – huyện

-Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mời các đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự Lễ Truy điệu

-Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố mời cán bộ, hội viên, đoàn viên tiêu biểu dự Lễ Truy điệu

-Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố mời cán bộ, chiến sĩ dự Lễ Truy điệu

-Thành Đoàn mời đoàn viên, sinh viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng dự Lễ Truy điệu

-Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, Quận 3 mời đại biểu dự Lễ Truy điệu

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ), băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; vị trí treo cờ rủ tại ví trí treo cờ hàng ngày. Các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng ngừng tổ chức trong hai ngày diễn ra Quốc tang (ngày 14 và 15/8).

Đối với nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng, mỗi đoàn tối đa 8 người, có phân công Trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; đeo khẩu trang, không bắt tay, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Những trường hợp xác định F1, F2 không đến viếng. Không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo dải măng viếng tang màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân phiên do Ban Tổ chức Lễ Viếng và Lễ Truy điệu chuẩn bị.

Ngày 13/8, Sở Y tế TPHCM đã ban hành Kế hoạch về việc phối hợp, tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhằm đảm bảo công tác cấp cứu y tế và phòng, chống dịch COVID -19 trong suốt thời gian tổ chức tang lễ.

Theo đó, Sở Y tế giao Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM làm đầu mối liên hệ Ban Tổ chức lễ viếng để tổ chức Tổ công tác khảo sát thực địa và có phương án bố trí công tác y tế phù hợp. Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Thành phố rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác cấp cứu và phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian tổ chức Lễ Viếng và Lễ Truy điệu.

Đối với hoạt động đảm bảo công tác cấp cứu y tế, Sở Y tế giao Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố làm đầu mối triển khai, điều hành, đảm bảo công tác y tế trong quá trình tổ chức Lễ Viếng. Giám đốc Trung tâm sẽ điều động xe cấp cứu với đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và cơ số thuốc để đảm bảo cho công tác cấp cứu y tế. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn có trách nhiệm bố trí 1 xe cấp cứu với đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và cơ số thuốc, phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố.

Về công tác phòng, chống dịch COVID - 19, theo kế hoạch, Sở Y tế giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố làm đầu mối triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức Lễ Viếng; phối hợp, hướng dẫn, tổ chức vệ sinh khử khuẩn; bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Thành phố bố trí máy tầm soát nhiệt tại khu vực Lễ Viếng (do Ban Tổ chức chỉ định), tổ chức khám sàng lọc các trường hợp sốt hoặc các biểu hiện nghi ngờ (nếu có) và cử cán bộ trực và khám sàng lọc khi cần thiết trong suốt thời gian tổ chức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.