Tối nay VTV hoãn chiếu tập 6 ‘Cát đỏ’

Hoãn phát sóng tập 6 "Cát đỏ"
Hoãn phát sóng tập 6 "Cát đỏ"
TPO - Phim “Cát đỏ” đã phát tới tập 5 tối 13/8 trên VTV3. Tập 6 không lên sóng vào khung giờ phim tối 14/8.
Phim “Cát đỏ” phát sóng 21h30 tối thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần trên VTV3. Tập 5 phát sóng tối 13/8 trên VTV3. Tuy nhiên tập 6 không phát sóng vào khung giờ phim tối 14/8. VTV có điều chỉnh lịch phát sóng trong hai ngày lễ quốc tang 14 và 15/8. Theo đó, khung chương trình “Chiến sĩ 2020” tối 14/8 được thay thế bằng phim “Lời ru của mẹ”. Đây là phim sản xuất năm 2013, từng được phát trong khung giờ phim cuối tuần trên VTV. "Lời ru của mẹ" kể về thương binh nặng sau chiến tranh tên Hậu. Buồn cho số phận của mình, Hậu mang tâm trạng chán nản và mất lòng tin vào cuộc sống. Trạm điều dưỡng phải mời mẹ Hậu lên đón con. Chính tình mẫu tử giúp con từng bước vượt qua nghịch cảnh.
Tối nay VTV hoãn chiếu tập 6 ‘Cát đỏ’ ảnh 1 Phim "Lời ru của mẹ" lên sóng tối nay trên VTV3 vào khung giờ vàng
Phim “Cát đỏ” của Lưu Trọng Ninh xoay quanh số phận ba người phụ nữ: Đủ, Nhớ và Nhan. Ở trảng cát đỏ khô cằn, tưởng chừng như những con người ấy sẽ khô khan, nhưng họ lại luôn khao khát tình yêu và không chịu đầu hàng số phận để tìm tới hạnh phúc. Trong phim, Đủ là chị cả của bộ ba này tính tình nóng nảy. Cô có con với Tư, một người chở xe bò thuê trong vùng nhưng hai người không thể đến được với nhau bởi Tư đã có lời thề với người vợ quá cố sẽ không đi bước nữa. Nhớ (Thúy Diễm) từng làm việc trong xưởng nước mắm của Hai Ngò. Cô yêu nhưng cũng hận Hai Ngò và quyết định tuyệt giao với ông, giấu không cho Hai Ngò biết cô có con với ông. Sau này Nhớ còn bị cuốn vào cuộc tình tay tư với hai chàng trai khác. Nhan, cô em út trong nhóm, có bầu sau một đêm trao thân cho Quang, một gã nhạc sỹ lãng tử.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.