Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị bắt giam?

Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
TP - Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, cựu Thứ trưởng GT-VT Nguyễn Hồng Trường cùng 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm  giam ông Đinh La Thăng (hiện đang chấp hành án phạt tù trong vụ án khác) cùng 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Ba bị can còn lại, gồm: Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương; Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Vụ Tài chính Bộ GTVT, Ủy viên hội đồng bán đấu giá và Lê Trung Cường, Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT, thành viên Tổ Thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá.

Liên quan vụ án, tháng 10/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và tam giam 9 người về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong số này có Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc), nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P và Vũ Thị Hoan (cháu gái Út trọc), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị khởi tố, tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, CQĐT đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở cùng nơi làm việc đối với Ngô Bá Thắng, Giám đốc Chi nhánh Long An thuộc Công ty Yên Khánh và 4 cá nhân khác để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Qua khám xét, công an thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử.

Theo tìm hiểu, tuyến cao tốc này dài 62 km, được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và đi vào hoạt động năm 2010. Đầu năm 2014, Công ty Yên Khánh trúng đấu giá hơn 2.000 tỷ đồng, thời gian thu đến cuối năm 2018.  

Tháng 9/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường cũng đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

TP - Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, mốc son 100 năm Báo chí Cách mạng là điểm tựa để tiếp bước một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn.