Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất về chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất về chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên
TPO - Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo; Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn trực tiếp hay Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM bị phê bình vì dùng tiền ngân sách đi nước ngoài là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ 1/7, theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi 2019, phụ cấp thâm niên nhà giáo bị bãi bỏ. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo trong lúc chờ hướng dẫn, Bộ Tài Chính đồng ý với đề xuất của Bộ GD&ĐT là tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. (xem chi tiết)

Trường Đại học duy nhất của Việt Nam lọt bảng xếp hạng xuất sắc nhất thế giới

Vào lúc 11:00 sáng 15/8/2020 (giờ Việt Nam) Hệ thống xếp hạng đại học thế giới: Academic Ranking for World Universities (ARWU) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học xuất sắc nhất toàn thế giới năm 2020. Việt Nam có một đại học duy nhất là Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tiếp tục vào trong bảng này; và được xếp Top 701-800, tăng ít nhất 200 bậc so với năm 2019 (là 901-1000). (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn trực tiếp

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó, đưa ra 3 hình thức dạy học trực tuyến. (xem chi tiết)

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM bị phê bình vì dùng tiền ngân sách đi nước ngoài

Giám đốc và hai phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM vừa bị UNBD TPHCM phê bình nghiêm khắc do có liên quan đến việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách của Sở GD&ĐT.  Theo đó, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD& ĐT TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT bị phê bình nghiêm khắc vì đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành giáo dục. "Ông Lê Hồng Sơn, với vai trò là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu", văn bản nêu. (xem chi tiết)

Đề thi Giáo dục công dân gây tranh cãi, luật sư nói thiếu chặt chẽ

Câu 117, mã đề 310 môn Giáo dục công dân trong tổ hợp thi Khoa học xã hội sáng nay được luật sư cho rằng, chưa chính xác về mặt pháp luật. Câu 117, mã đề 310 ra như sau: “Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông B là cán bộ có thẩm quyền lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh C làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? (xem chi tiết)

Sỹ tử ở Quảng Ninh phải ngồi chờ vì thiếu đề thi

Thí sinh dự thi ở điểm Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh) phải ngồi đợi gần 1 tiếng mới được làm bài vì thiếu đề thi của các bài thi tổ hợp. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, sau khi bóc bì đựng đề thi môn thành phần của bài thi tổ hợp thì phát hiện việc thiếu đề thi. Sau khi kiểm tra và xác nhận việc thiếu đề thi là đúng, đánh giá nguyên nhân là do chưa tính đủ số lượng khi in sao đề thi.(xem chi tiết)

Thêm 3 ca mắc COVID-19, Hải Dương đóng cửa tất cả cơ sở giáo dục

UBND Tỉnh Hải Dương đã cho đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 14/8 để phòng dịch COVID-19 lây lan.  Cụ thể, sau khi có thêm 3 ca mắc COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ ngày 14/8 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch.  UBND tỉnh cũng yêu cầu chỉ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định cho học sinh, học viên, sinh quay lại trường học hay có hình thức học cụ thể ra sao phải bám sát vào tình hình thực tế của dịch bệnh.  Tuy nhiên, nếu học sinh quay lại trường học, phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.