Có thể khai giảng năm học mới trực tuyến

TP - Những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, chưa an toàn về mặt sức khỏe, nhà trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), cho biết, về kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021, nếu tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh vẫn tựu trường, khai giảng như dự kiến.

Tại những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, chưa an toàn về mặt sức khỏe, nhà trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến.

Dù tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhiều địa phương đã công bố lịch học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới. Hà Tĩnh, Trà Vinh, Bắc Ninh, Bình Phước, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Bình Thuận, Thanh Hóa, Sơn La… đã quyết định cho học sinh tựu trường ngày 1/9 và tổ chức lễ khai giảng ngày 5/9. TPHCM cho trẻ mầm non tựu trường ngày 5/9; học sinh tiểu học, THCS, THPT tựu trường 1/9; khai giảng ngày 5/9.

Chiều 16/8, trả lời phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), cho biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình khung năm học, trong đó quy định học sinh khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Các địa phương có dịch như Hà Nội, nhà trường triển khai các biện pháp phòng dịch chặt chẽ như: sát khuẩn, cho học sinh đeo khẩu trang… Theo ông Thành, từ nay đến đầu năm học mới, Bộ GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn các nội dung triển khai nhiệm vụ đầu năm, hướng dẫn các trường chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, kế hoạch năm học mới…

Năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông được rút ngắn từ 37 tuần xuống còn 35 tuần. Năm học kết thúc trước 31/5/2021.   

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.