Thừa Thiên Huế: Bí thư huyện ủy giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Ông Đặng Ngọc Trân (bìa phải) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế.
Ông Đặng Ngọc Trân (bìa phải) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế.
TPO - Ông Đặng Ngọc Trân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế.

Ngày 17/8, Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế, công bố Quyết định 2709-QĐ/TU, ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Đặng Ngọc Trân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban kể từ ngày 17/8/2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Bùi Thanh Hà đã tặng hoa chúc mừng và bày tỏ tin tưởng, ông Đặng Ngọc Trân trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế cũng quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế đối với ông Dương Quang Bằng, kể từ ngày 1/8/2020; điều động ông Nguyễn Hồng Dũng, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế, đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 17/8/2020; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh TT-Huế theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.