Nhiều 'sao' mạng xã hội tiệc tùng thâu đêm bất chấp COVID-19

TPO - Nhiều ngôi sao mạng xã hội thờ ơ trước nguy cơ lây lan đại dịch toàn cầu, vẫn tổ chức tiệc tùng thâu đêm, thậm chí giấu việc mắc COVID-19 để thoải mái vui chơi.

Insider đưa tin, ngôi sao Tiktok Bryce Hall vừa tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 21 hoành tráng trong nhà riêng tại Los Angeles (Mỹ). Bữa tiệc kéo dài từ tối ngày 14/8 đến rạng sáng ngày hôm sau, với sự tham gia của hơn 100 vị khách.

Nhiều 'sao' mạng xã hội tiệc tùng thâu đêm bất chấp COVID-19 ảnh 1 Hình ảnh tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Bryce Hall được chia sẻ trên mạng xã hội.

Youtuber Def Noodles, có hơn 21.000 người theo dõi trên Twitter, đã chia sẻ tổng cộng 25 bài đăng có nội dung, hình ảnh về bữa tiệc do các khách mời ghi lại. Qua các video, dân mạng có thể thấy khách mời của Hall đứng chật cứng ở trong và ngoài sân nhà. Nhân vật chính của bữa tiệc được vây kín, thậm chí còn thuê cả vũ công thoát y về biểu diễn. Dĩ nhiên, tất cả họ đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang là nỗi ám ảnh toàn cầu.

Trong một video, nam ngôi sao mạng xã hội đứng trên bàn bếp và tuyên bố: “Tôi có thể mua rượu một cách hợp pháp bây giờ”. Những người đứng xung quanh bắn pháo giấy, hò hét ăn mừng, chúc tụng. Bữa tiệc chỉ dừng lại khi cảnh sát xuất hiện và giải tán đám đông.

Nhiều 'sao' mạng xã hội tiệc tùng thâu đêm bất chấp COVID-19 ảnh 2 Hall và hội bạn không đeo khẩu trang hay tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.

Noodles tiết lộ trên Insider rằng, Sway House – công ty quản lý các ngôi sao mạng xã hội như Bryce Hall ở Mỹ đã tổ chức ít nhất 3 lần tiệc tại gia trong vòng 4 ngày.

Bryce Hall và công ty quản lý Sway House chưa đưa ra phản hồi gì về vụ việc. Tuy nhiên, những người tham gia đã xóa các video về bữa tiệc trên trang cá nhân.

Trước đây, Sway House từng gây tranh cãi khi tổ chức tiệc tại căn biệt thự có diện tích hơn 724 m2 ở khu dân cư Bel Air (LA). Trên New York Times, hàng xóm bày tỏ sự giận dữ vì bị làm phiền, đồng thời so sánh căn biệt thự với “hộp đêm”. Hall ban đầu định mở tiệc sinh nhật tại đây, nhưng sau đó phải đổi lịch.

Những bữa tiệc của các ngôi sao mạng xã hội đang là vấn đề “nóng” trên các diễn đàn khi các trường hợp mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng đột biến tại LA – nơi tập trung nhiều “hiện tượng mạng” sống, làm việc và giao lưu.

Bất chấp sự phẫn nộ của công chúng và lời xin lỗi từ một số khách mời nổi tiếng tại các bữa tiệc, một lượng lớn các ngôi sao mạng nhất quyết không đeo khẩu trang, tiếp tục tụ tập tại nhà của ai đó.

“Không ai có câu trả lời. Các nhà lãnh đạo khiến chúng ta thất vọng và mọi người đều không biết phải làm gì. Nhưng cá nhân tôi không phải là kiểu người sẽ ngồi yên một chỗ và không sống theo cách của mình”, YouTuber Jake Paul nói với Insider, còn khẳng định không có kế hoạch ngừng tiệc tùng trong mùa dịch bệnh.

Không chỉ vậy, một số nhân vật có ảnh hưởng từng ám chỉ về các ca mắc COVID-19 lan rộng trong cộng đồng các ngôi sao mạng xã hội của LA.

Tiktoker Zach Clayton viết trên Twitter hôm 2/8: “Tôi có thể nêu tên ít nhất 30 người nhiễm virus trong tháng trước” ngay sau khi Youtuber Daniel Keem chia sẻ thông tin về một nhóm Tiktoker của LA đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngôi sao Twitter Elijah Daniel “đăng đàn” hôm 28/7 tiết lộ “rất nhiều người có ảnh hưởng” xác nhận với anh rằng, nhận kết quả mắc COVID-19 sau khi tham gia các bữa tiệc. “Nếu các bạn tham dự (tiệc), hãy đi xét nghiệm đi”, anh cảnh báo mọi người.

Theo Theo Insider
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.