Thua thảm Inter Milan, HLV Shakhtar Donetsk thừa nhận sự thật

HLV Luís Castro của Shakhtar Donetsk.
HLV Luís Castro của Shakhtar Donetsk.
TPO - Chia sẻ sau khi Shakhtar Donetsk thảm bại 0-5 trước Inter Milan ở bán kết Europa League 2019/2020, HLV Luís Castro thừa nhận, đại diện Italia mạnh hơn đội bóng của ông rất nhiều và xứng đáng giành chiến thắng.

Bước vào trận bán kết Europa League 2019/2020, Shakhtar Donetsk bị đánh giá thấp hơn một chút so với Inter Milan. Thế nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy, đại diện Ukraine ở một đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với nhà á quân Serie A. Xuyên suốt 90 phút, họ chỉ chịu trận trước Romelu Lukaku và các đồng đội.

Thống kê trận đấu cho thấy, Shakhtar Donetsk chỉ dứt điểm có 5 lần về phía khung thành Inter Milan và chỉ 1 đi trúng đích. Theo chiều ngược lại, Inter Milan có tổng cộng 11 lần dứt điểm nguy hiểm, 9 lần đi trúng mục tiêu và ghi tới 5 bàn thắng do công của Lukaku (cú đúp), Lautaro Martinez (cú đúp) và Danilo D'Ambrosio. Thua 0-5, Shakhtar Donetsk ngậm ngùi rời cuộc chơi và đành nhìn Inter Milan tiến vào chung kết để đụng Sevilla.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Luís Castro thừa nhận, Inter Milan mạnh hơn Shakhtar Donetsk của ông rất nhiều và xứng đáng giành chiến thắng. Tuy vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vẫn cho rằng, các học trò của mình đã có một giải đấu thành công, đặc biệt là đi tới vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất.

"Chúng tôi đã có một hành trình tuyệt vời cho đến trận đấu này. Tất nhiên, chúng tôi không hài lòng với kết quả. Nó sẽ khiến mọi người nhớ lại một kết thúc rất buồn của chiến dịch. Chúng tôi đã không phải là chính mình sau bàn thua thứ hai và huấn luyện viên phải luôn nhận trách nhiệm”, HLV Luís Castro cho hay.

“Chúng tôi đã có một số cơ hội nhưng Marcos Antônio và Júnior Moraes đã không ghi bàn, thật không may. Khi Inter ghi bàn thứ hai, chúng tôi chỉ đơn giản là gục ngã. Sau khi tỷ số đã là 0-2, chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm khủng khiếp", vị chiến lược gia 58 tuổi tỏ ra tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

"Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều tại châu Âu cho đến tận hôm nay. Chúng tôi đã nhường thế trận cho đối thủ. Chúng tôi biết Inter là đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi đã thua một đội bóng tuyệt vời. Inter xứng đáng với chiến thắng này", thuyền trưởng người Bồ Đào Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG