Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19

Ảnh: Đại diện các đơn vị trao tặng quà, vật tư y tế cho Sư đoàn 308, chiều 20/8
Ảnh: Đại diện các đơn vị trao tặng quà, vật tư y tế cho Sư đoàn 308, chiều 20/8
TPO - Ngày 20/8, tại hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân của Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình trao tặng quà, vật tư y tế phòng chống đại dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) 3 tấn gạo, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 8.000 chiếc khẩu trang y tế… với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đại tá Phạm Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 thông tin: Phòng chống COVID-19, nhà trường được Bộ Quốc phòng giao hai nhiệm vụ là tổ chức cách ly y tế công dân; phối hợp với các Bệnh viện Quân y 103, 105 chuẩn bị và triển khai Bệnh viện truyền nhiễm dã chiến số 1 của Bộ Quốc phòng khi dịch bệnh trong nước bùng phát lên cấp độ cao.

Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19 ảnh 1 Đại diện Binh đoàn 15 trao tặng 1,5 tấn gạo cho Trường Sĩ quan Lục quân 1

Theo đại tá Minh, nhà trường đã tổ chức hai khu vực cách ly công dân tại Tiểu đoàn 15 và Tiểu đoàn 16; điều động hơn 90 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cách ly, cùng với một số lực lượng phối hợp khác của Bệnh viện Quân y 105 và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai. 

 Từ tháng 2/2020 đến nay, nhà trường đã và đang thực hiện 5 đợt cách ly công dân. Trong đó, đã hoàn thành 4 đợt và bàn giao 2.301 công dân về địa phương. Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện cách ly đợt thứ 5 với 341 công dân trở về từ Angola.

Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19 ảnh 2 Đại diện Tổng cục Hậu cần trao tặng dung dịch sát khuẩn tay và khẩu trang kháng khuẩn cho Sư đoàn 308

Đại tá Lê Đức Học, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 cho biết: Bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, đơn vị đã huy động 153 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cùng lực lượng y tế địa phương tập trung làm tốt công tác đón tiếp, phục vụ, chăm sóc sức khỏe công dân đến cách ly tại Trung đoàn 58 và hai Tiểu đoàn 14, 15.

Qua 5 đợt tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly tại 3 địa điểm này, Sư đoàn 308 đã thực hiện cách ly an toàn cho 1.885 công dân. Trong đó có 83 trẻ em (nhỏ nhất 3 tháng tuổi), 66 phụ nữ đang mang thai, 72 người già trên 60 tuổi…

Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19 ảnh 3 Đại diện Tập đoàn Viettel và Công ty Viettel IDC trao tặng quần áo bảo hộ y tế cho Trường Sĩ quan Lục quân 1
Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN trong toàn quân đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Nổi bật là tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19”. Qua đó nhằm động viên, khích lệ cán bộ, ĐVTN tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định, quy tắc an toàn, bình tĩnh, chủ động ứng phó, nêu cao phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19 ảnh 4 Đại diện Công ty cổ phần MIROLIN Hải Dương trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Sư đoàn 308

Tổ chức thăm hỏi và tham mưu cho các cấp quan tâm, động viên cả vật chất lẫn tinh thần đối với các đơn vị, các cá nhân, thân nhân gia đình các đồng chí cán bộ, ĐVTN trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các Bệnh viện Quân y, cơ sở quân y, Tổ, Đội phòng chống dịch, lực lượng tiêu tẩy, khử trùng, vận chuyển trang thiết bị trong vùng dịch, lực lượng vận chuyển người cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ, phục vụ ở khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến…

“Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của đồng bào trước sự diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đồng thời góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, thượng tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.