Tình nguyện không chỉ là cho đi...

Chiến sỹ tình nguyện trường ĐH Nam Cần Thơ làm sân chơi cho trẻ em Ảnh: PV
Chiến sỹ tình nguyện trường ĐH Nam Cần Thơ làm sân chơi cho trẻ em Ảnh: PV
TP - Với các bạn sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long, tình nguyện không chỉ là cho đi, mà ở đó các bạn còn được học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Cơ hội phát triển bản thân

Hơn 40 chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Nam Cần Thơ vừa hoàn thành các bức tranh trên tường về chủ đề cỏ cây và môi trường tại trường mầm non và tiểu học xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) để chào đón các em vào năm học mới. Cũng tại đây các bạn còn làm các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, làm sân chơi cho trẻ em.

Bạn Lê Thị Tường Vy (sinh viên năm nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) vừa đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020, liền đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện hè của trường. "Trong những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con địa phương và các bạn, em càng thấu hiểu tình cảm giữa con người với con người. Em đã học được những kỹ năng thực hành xã hội quý giá mà trường lớp không dạy", Vy chia sẻ.            

Bạn Tú Như (Á khôi 2 trường Đại học Nam Cần Thơ) là thủ lĩnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 3 năm qua. "Ba năm em liên tục tham gia chiến dịch tình nguyện hè, đến nhiều địa phương. Ở những nơi tụi em đặt chân đến đã để lại những con đường bê tông, cây cầu, công viên vui chơi,... và nhận được tình cảm ấm nồng của bà con địa phương. Nhìn thấy những nụ cười của họ, tụi em cảm nhận được sự tin yêu và niềm hạnh phúc trong họ. Tình nguyện không chỉ là cho đi, mà còn là cơ hội phát triển bản thân”, Tú Như chia sẻ.

Anh Nguyễn Nhựt Trường, Bí thư Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, với phương châm "Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và an toàn", chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/8, triển khai tại địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Tuổi trẻ Đại học Nam Cần Thơ tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo cho thiếu nhi, bám sát nhu cầu thực tế của địa phương. “Nhiều ngôi trường được khoác lên màu áo mới, khang trang, sạch sẽ. Hy vọng các em học sinh sẽ thích, hứng thú đến trường để học”, anh Trường nói.

  Dạy bơi cho học sinh

42 chiến sỹ trường Đại học Tây Đô vừa hoàn thành chiến dịch tại mặt trận xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và các em thiếu nhi. Trong thời gian 13 ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân, các bạn đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 10 km đường nông thôn; trồng 5.000 cây xanh; xây dựng 3 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em... Đặc biệt, các bạn đã dạy bơi thành công cho 100 trẻ em ở đây.

"Chiến dịch mang lại cho em nhiều điều bổ ích, đặc biệt là hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Hy vọng với những công trình, phần việc mà tụi em để lại sẽ hữu ích cho người dân, trẻ em, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp", chiến sỹ Trần Văn Duy (sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thực phẩm, ĐH Tây Đô), chia sẻ.

Anh Võ Minh Dương, Phó Bí thư Đoàn xã Gáo Giồng cho biết, chỉ trong thời gian ngắn các bạn đã để lại nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới. “Với đặc điểm là vùng sông nước, nhiều kênh rạch nguy cơ đuối nước cao, việc các bạn ấy dạy bơi cho các em nhỏ rất ý nghĩa", anh Dương nói.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ cho biết, các bạn trẻ hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn làm công trình Vì trường đẹp cho em. Các bạn vẽ tranh trên các mảng tường, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt chung nhằm tạo hình ảnh sinh động, thân thiện môi trường. Năm nay trường huy động 80 sinh viên làm 6 công trình trường đẹp cho em trên địa bàn thành phố.

Tình nguyện không chỉ là cho đi... ảnh 1 Chiến sỹ tình nguyện trường ĐH Nam Cần Thơ vẽ tranh trên bức tường cũ kỹ 
Ảnh: PV

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP Cần Thơ 2020 cho biết, đến nay có 26 đội hình sinh viên tình nguyện với hơn 1 nghìn chiến sỹ ra quân, thực hiện các công trình, phần việc tại chỗ và triển khai trên các địa bàn khu vực ĐBSCL. “Các công việc tập trung vào giải quyết những việc mới, việc khó với các mô hình tình nguyện sáng tạo, thiết thực, gắn với nhu cầu của địa phương”, chị Anh nói. 

MỚI - NÓNG