Sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn (ngoài cùng, bên trái) trao đổi về chương trình Mỗi xã một sản phẩm với đại biểu tham dự tập huấn. ẢNH: NVCC
Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn (ngoài cùng, bên trái) trao đổi về chương trình Mỗi xã một sản phẩm với đại biểu tham dự tập huấn. ẢNH: NVCC
TP - Để nâng cao chất lượng tham mưu đối với các vấn đề mới, khó nảy sinh từ thực tiễn, Chi bộ Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn đã chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn. 

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, hiện chi bộ có 8 đảng viên trực thuộc khối phong trào, thực hiện nhiệm vụ tham mưu các nội dung, lĩnh vực liên quan đến khối đối tượng thanh niên trên địa bàn nông thôn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ Ban Thanh niên nông thôn đã nghiên cứu và tiến hành các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu, gắn với những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Ban Thanh niên nông thôn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn đang tham mưu như: Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ tại một số nước trên thế giới và xu thế trong những năm tiếp theo; một số đề xuất cụ thể về mô hình khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn của Việt Nam đón đầu xu thế mới, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thanh niên khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP; Học Bác - tư tưởng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân…

Các báo cáo viên tham gia sinh hoạt chuyên đề là chuyên gia trên các lĩnh vực, đã cung cấp thông tin chuyên sâu, toàn diện và xu thế phát triển cũng như những bất cập đặt ra trong tình hình hiện nay… qua đó giúp các đảng viên trong chi bộ nắm sâu, vững và đầy đủ những vấn đề mới để kịp thời tham mưu.

“Sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề chuyên môn là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi đảng viên sẽ phải chủ động đề xuất nội dung phù hợp trong sinh hoạt hàng tháng. Ngoài ra, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo trong tham mưu, đổi mới trong tư duy và phương thức tổ chức các hoạt động ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn, để mỗi đảng viên chi bộ luôn vững về chuyên môn và giỏi về nghiệp vụ”, chị Thu Vân cho biết.

MỚI - NÓNG