Xây dựng cán bộ, đảng viên bản lĩnh, trong sáng, tiên phong, gương mẫu

Xây dựng cán bộ, đảng viên bản lĩnh, trong sáng, tiên phong, gương mẫu
TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mới bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu. Cùng một số chỉ tiêu như kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới; 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Sáng 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực Nghị quyết.

Xây dựng cán bộ, đảng viên bản lĩnh, trong sáng, tiên phong, gương mẫu ảnh 1 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn điều hành phần biểu quyết Nghị quyết Đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ T.Ư Đoàn có mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, có năng lực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chủ trương công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt góp phần xây dựng Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời xác định một số chỉ tiêu cơ bản, như: 90% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới. Lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng bộ Trung ương Đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xây dựng cán bộ, đảng viên bản lĩnh, trong sáng, tiên phong, gương mẫu ảnh 2 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực tham mưu để thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn có đạo đức cách mạng trong sáng, có tinh thần tiên phong, gương mẫu, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan Trung ương Đoàn.

 Tăng cường công tác dân vận; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong cơ quan Trung ương Đoàn. 

 Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên.

MỚI - NÓNG