Hoa khôi diễn catwalk ‘có một không hai’ trên Đường lên đỉnh Olympia

Hoa khôi diễn catwalk ‘có một không hai’ trên Đường lên đỉnh Olympia
TPO - Hoa khôi Phú Yên Phan Nguyễn Hồng Lam là thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Cô đã mang đến màn trình diễn catwalk “có một không hai“ trên sân chơi trí tuệ này.

Phan Nguyễn Hồng Lam (THPT Lê Lợi, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) là một trong bốn thí sinh tranh tài trong cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Trong màn giới thiệu, Hồng Lam chia sẻ đoạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi "Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng" Phú Yên năm 2019 và được chị Nguyễn Đặng Tường Linh (Hoa khôi Nữ sinh Thanh lịch năm 2012) đội vương miện là một dấu mốc trong cuộc đời.

Sau lời đề nghị của người dẫn chương trình, cô đã thể hiện màn biểu diễn catwalk “có một không hai” trên sân chơi trí tuệ này.

Được biết, Hồng Lam còn đạt ba giải thưởng phụ trong cuộc thi "Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng" tỉnh Phú Yên gồm: Ứng xử hay nhất, Tài năng xuất sắc và Gương mặt khả ái.
Hồng Lam còn có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Cô là Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
Cô từng được nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương năm học 2018 - 2019; danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất trường do Sở GD&ĐT Phú Yên trao; giải ba đồng đội Chung kết Theo dòng sự kiện tỉnh Phú Yên 2019.
Hoa khôi diễn catwalk ‘có một không hai’ trên Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1
Hoa khôi diễn catwalk ‘có một không hai’ trên Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2 Hình ảnh Hồng Lam đăng quang danh hiệu Hoa khôi cuộc thi được chia sẻ trên fanpage chương trình Olympia đã nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.