55 năm thành lập Sư đoàn Bộ binh 3 (2/9/1965 - 2/9/2020)

Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’

TPO - Đoàn Sao Vàng là đơn vị chủ lực được biên chế đủ quân, đứng chân trên địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh của Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng.

Sư đoàn Bộ binh 3 (còn gọi là Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1) ra đời cách đây 55 năm (2/9/1965 - 2/9/2020) tại Bình Định, với vai trò sư đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân khu 5. Từ đó đến nay, Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trên những địa bàn chiến lược khác nhau từ Nam ra Bắc; lần lượt đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của các Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (1965-1976), Quân khu 3 (1976-1978), Quân khu 1 (từ 1978 đến nay). 

Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 1 Chưa đầy một tháng sau khi thành lập, Sư đoàn đã ra quân đánh thắng trận đầu, lập chiến công vang dội ở thung lũng Thuận Ninh (ngày 18/9/1965), diệt 200 lính dù Mỹ, bắn cháy, bắn hỏng 40 máy bay lên thẳng của địch. Chiến công nối tiếp chiến công, trong 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ (1965-1975), Sư đoàn hoạt động chủ yếu ở địa bàn 2 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi; đã đánh hơn 5.500 trận với nhiều đơn vị sừng sỏ của đối phương như Sư đoàn kỵ binh không vận số 1, Lữ đoàn Thiết giáp 173 Mỹ, Sư đoàn Mãnh hổ Nam Triều Tiên, Sư đoàn 22 của quân đội Sài Gòn; tiêu diệt, làm bị thương và bắt sống hàng vạn tên địch; thu và phá hủy hàng nghìn tấn vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 2 Đặc biệt, từ năm 1972 đến năm 1975, Sư đoàn cùng quân và dân huyện Hoài Ân, Bình Định kiên cường bám trụ, chiến đấu dũng cảm trong vòng vây của kẻ thù, làm nên kỳ tích giữ vững vùng giải phóng Hoài Ân. Mùa Xuân năm 1975, trong Chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn đánh cắt Đường 19, tạo điều kiện cho thắng lợi của chiến dịch. Trên đà tiến công vào phía Nam, Sư đoàn giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định, Khánh Hòa; phá vỡ tuyến phòng thủ Phan Rang, giải phóng hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn trong đội hình cánh quân Duyên Hải của Quân đoàn 2, tiến công giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 3 Năm 1976, Sư đoàn hành quân ra làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1979, khi chiến tranh nổ ra, đơn vị phối hợp với nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn, Hà Tuyên chiến đấu dũng cảm, chặn bước tiến 3 Quân đoàn (43, 54, 55) của quân xâm lược Trung Quốc.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 4 Sư đoàn đã đánh hơn 100 trận trong chiến tranh biên giới phía Bắc, gây nhiều tổn thất cho đối phương, tiêu biểu như các trận đánh ở: Pháo đài Đồng Đăng, đồi Thâm Mô, Chậu Cảnh, Điểm cao 339, Điểm cao 800, Điểm cao 685… góp phần to lớn bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 5 Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn cùng 18 tập thể và 17 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong quá trình chiến đấu, hơn 22 nghìn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh và hàng vạn đồng chí đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường; xây đắp lên truyền thống “Trung dũng, kiên cường, bám đất, bám dân, tự lực tự cường, đoàn kết, chiến thắng”.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 6 Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 3 cho biết: Hiện nay, Sư đoàn là đơn vị chủ lực được biên chế đủ quân, đứng chân trên địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh của Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng. Những năm qua, Sư đoàn 3 luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điển hình về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân và nhiều lần được khen thưởng ở các cấp. (Trong ảnh: Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra, động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, năm 2020).
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 7 Theo Đại tá La Công Phương, toàn Sư đoàn luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm như rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả của chiến tranh biên giới, xây dựng công trình chiến đấu, phòng chống lụt bão, diễn tập vòng tổng hợp có bắn chiến đấu các cấp… với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như tấm gương vượt lũ dữ cứu dân hy sinh giữa thời bình của liệt sĩ Binh nhất Lưu Minh Tưởng - chiến sĩ Trung đoàn 12.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 8 Bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chiến, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, Sư đoàn còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất...
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 9 Đặc biệt, phát huy truyền thống “bám đất, bám dân”, hàng năm, Sư đoàn tổ chức ít nhất 2 đợt công tác dân vận với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hạ đèo, làm đường giao thông nông thôn, đào đắp, nạo vét kênh mương, xây nhà văn hóa, khám chữa bệnh, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tặng quà các gia đình chính sách trị giá hàng tỷ đồng…
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 10 Tháng 6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định tập trung thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 11 Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến công tác và thăm quan bếp ăn tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.
Hào hùng lính Sao Vàng ‘bám đất, bám dân, tự lực tự cường’ ảnh 12 Giờ huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 của chiến sĩ mới Sư đoàn 3.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.