Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống?

TPO - Vào đầu năm nay, Công tước và Công nương xứ Sussex gây chấn động dư luận khi tuyên bố rút khỏi chính sự, rời bỏ vai trò thành viên hoàng gia cao cấp của Hoàng gia Anh và đại diện cho Nữ hoàng Anh. Cặp đôi chính thức bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ từ cuối tháng 3 vừa qua. Thời gian đầu khi mới rời khỏi hoàng gia, cuộc sống của cặp đôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ đã có nhiều tín hiệu lạc quan trong cuộc sống. 

Sắm biệt thự triệu đô

Sau khi rời khỏi hoàng gia, Meghan và Harry chuyển tới Mỹ sinh sống. Đầu tháng 8, cặp đôi đã chuyển đến sống ở khu biệt thự sang trọng có trị giá gần 18 triệu USD (200 tỷ đồng), thuộc khu Beverly Ridge Estates xa xỉ của “ông trùm Hollywood”. Cặp đôi dự định định cư lâu dài ở đây và cùng chăm sóc bé Archie.

Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống? ảnh 1 Căn biệt thự trị giá 18 triệu đô của vợ chồng hoàng tử Harry.

Biệt thự sang trọng của Harry và Meghan Markle có diện tích hơn 1.300m2, trong khuôn viên rộng 2,1ha, xung quanh là cây xanh với hàng rào an ninh. Khu biệt thự có 9 phòng ngủ, 16 phòng tắm cùng hàng loạt tiện nghi như thư viện, phòng làm việc, spa, phòng tập thể dục, hầm rượu, rạp phim, bãi đậu xe chứa đủ 5 ôtô...

Thế nhưng sự có mặt của cặp đôi tại đây khiến nhiều hàng xóm không được “vui vẻ” cho lắm và chỉ mong gia đình này chuyển đi thật sớm. Phần lớn người dân xung quanh cảm thấy phiền toái khi có quá nhiều paparazzi “rình rập” mỗi ngày để săn ảnh của cặp đôi hoàng gia, gây ảnh hưởng đến an ninh và quyền riêng tư của họ. 

Xuất bản tự truyện

“Finding Freedom” (“Đi tìm tự do”) – cuốn tự truyện về hành trình rời khỏi Hoàng gia Anh của vợ chồng hoàng tử Harry bán hết sạch chỉ 5 ngày sau khi xuất bản, với 31.000 bản cứng. Cuốn sách tập trung thể hiện góc nhìn của vợ chồng Harry về cuộc sống hoàng gia, nhất là quan hệ của họ với vợ chồng anh trai - Hoàng tử William và Công nương Catherine. 

Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống? ảnh 2 Tự truyện “Finding Freedom” lọt top sách bán chạy nhất nước Anh. 

 Đây được xem là cú lội ngược dòng ngoạn mục của Meghan Markle, Hoàng tử Harry và ê-kíp. Tuy thuộc top sách bán chạy, nhiều ý kiến phản ứng trước một số nội dung trong sách. Độc giả cho biết họ cảm tưởng rằng cuốn tự truyện đang nói xấu về hoàng gia Anh, bôi nhọ cuộc sống hoàng tộc và làm kịch tính hoá cuộc chạy thoát khỏi những luật lệ hoàng gia của Meghan – Harry. 

 Cuốn tự truyện “sóng gió” này cũng khiến tình cha con của Meghan Markle bị cắt đứt. Ông Thomas Markle (76 tuổi), bố của nữ diễn viên Meghan chia sẻ rằng đã đọc qua cuốn tự truyện Finding Freedom do vợ chồng con gái viết và vô cùng thất vọng. Ông khẳng định một phần nội dung trong tự truyện của Meghan toàn là những lời dối trá, thao túng. Cụ thể, nội dung Meghan viết có đề cập đến việc ông không tham dự lễ cưới của cô và Harry, thế nhưng, thời điểm đó, ông không nghe điện thoại, tin nhắn từ con gái do đang ở trong viện. Với những gì đã đọc được, ông Thomas không còn muốn duy trì mối quan hệ cha con.

Tích cực hoạt động xã hội, nghệ thuật và chính trị 

Sau khi bắt đầu ổn định cuộc sống, vợ chồng cựu công tước xứ Sussex hiện tập trung tham gia thực hiện, giải quyết các vấn đề xã hội mà thế giới đang phải đối mặt, bao gồm chống phân biệt chủng tộc, giới tính và các dự án về sức khỏe tâm lý. Thời gian qua, Meghan thường xuyên nói về những vấn đề chính trị… Có nhiều tin đồn cựu công tước Sussex đang ôm hoài bão tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ, tuy nhiên, hiện phía đại diện của cô vẫn chưa lên tiếng trước vấn đề này.

Ngoài công việc xã hội, Meghan Markle cũng được truyền thông quốc tế chú ý tới các hoạt động nghệ thuật. Hôm 6/7, nguồn tin thân cận của Daily Mail cho biết Markle đang có kế hoạch tham gia sản xuất một bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết chính trị nổi tiếng, nhắm đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, ngày 19/8, The Sun cũng đưa tin, Meghan Markle được công bố là một trong những khách mời đặc biệt tham gia một hội nghị trực tuyến về việc khuyến khích phụ nữ đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đây. Nàng dâu nước Anh sẽ xuất hiện cùng với Tổng biên tập Samantha Berry của tạp chí thời trang Glamour, diễn viên Yvette Nicole Brown, nữ doanh nhân Valerie Jarrett và DJ Diamond Kuts trong hội nghị diễn ra vào ngày 20/8. 

Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống? ảnh 3 Gia đình hoàng tử Harry, Meghan Markle và con trai Archie.

 Thêm vào đó, ngày 26/8, Meghan Markle và hoàng tử Harry đã chính thức đổi tên Quỹ từ thiện Hoàng gia Sussex thành Quỹ MXW. Theo các chuyên gia, tên viết tắt của MWX có thể có nghĩa là Quỹ Markle Windsor. Tuy nhiên, cái tên này không nhận được sự ủng hộ của một bộ phận công chúng. Đa số cho rằng dù thay tên mới nhưng Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn dựa vào danh tiếng của hoàng gia Anh để phát triển, không hoàn toàn tách rời gia đình như họ từng tuyên bố trước đây.

Tận hưởng cuộc sống thoải mái, hạnh phúc 

 Rời khỏi hoàng gia, thoát khỏi những quy tắc khắc nghiệt, cựu công tước xứ Sussex dường như cũng hạnh phúc và tự do hơn hẳn trong diện mạo của mình. Mới đây nhất, Meghan Markle xuất hiện tại buổi trao đồ dùng học tập cho tổ chức từ thiện Baby2Baby tại trường Tiểu học Dr Owen Lloyd Knox với quần shorts kaki cùng sơ mi trắng và giày thể thao. Diện mạo này gây chú ý bởi khác xa hình ảnh của cô khi còn là thành viên hoàng gia Anh với váy áo cao cấp, mũ pillox và tất da chân sang trọng. 

Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống? ảnh 4 Vợ chồng Harry, Meghan giản dị xuống đường tham gia hoạt động từ thiện.

 Theo Telegraph, sự thay đổi trong phong cách ăn mặc giống như một tuyên ngôn của cô về sự tự do, thoát khỏi những quy tắc gò bó trước đó. Trang này viết: "Meghan đã có thể mặc những gì cô ấy muốn trong cái nóng của miền đất California. Phong cách tự nhiên mới thực sự là Meghan. Nó khiến cô ấy trông thật hạnh phúc". 

 Trong những lần xuất hiện gần đây, Meghan cũng đều ăn vận thoải mái. Khi tham gia hội nghị trực tuyến Girl Up hồi tháng 7, cô diện chiếc váy xanh cộc tay. Ở sinh nhật con trai Archie hồi tháng 5, Meghan chọn sơ mi denim cùng quần shorts, tóc búi đơn giản. Lần khác, cô diện sơ mi trắng mở hàng cúc đầu. Trong video phát biểu nhân lễ tốt nghiệp của trường cũ, cô mặc áo trắng, tóc cột vắt sang một bên, gần như không trang điểm. 

 Quan hệ với Hoàng gia Anh 

 Về mối quan hệ với hoàng gia, đã có nhiều tin đồn cho rằng Hoàng tử Harry bị Nữ hoàng Anh xa lánh. Tuy nhiên, bác bỏ tin đồn này, nhà văn Omid Scobie. người chắp bút cho cuốn hồi ký "Đi tìm tự do" khẳng định rằng Harry và Nữ hoàng Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trước khi Nữ hoàng Anh có bài phát biểu quan trọng về đại dịch COVID 19 ở Windsor hồi tháng 4 vừa qua, Harry đã là một trong những người đầu tiên chúc bà may mắn.

 Nhà văn này khẳng định: "Mối liên kết giữa Harry và Nữ hoàng Anh là không thể phá vỡ. Khi Nữ hoàng có bài phát biểu quan trọng về Covid-19, Harry là người đầu tiên nhấc máy gọi cho Nữ hoàng và chúc bà may mắn. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng mối quan hệ giữa họ vĩnh viễn không bị lung lay".

 Song, mối quan hệ giữa cựu công nương và hoàng gia có vẻ không mấy tốt đẹp. Mới tuần trước, Meghan lại gây nên một làn sóng tranh cãi khi bị nghi ngờ nói bóng gió về việc “bị Hoàng gia chèn ép” trong thời gian làm dâu nước Anh.

Cụ thể, khi bà Gloria Steinem, một nhà nữ quyền huyền thoại nước Mỹ, bày tỏ niềm vui mừng đón chào Meghan trở lại California trong buổi phỏng vấn của mình, nữ công tước đã nói đầy ẩn ý: “Cảm ơn bà, tôi cũng vậy. Vì nhiều lý do”. Công chúng cho rằng câu nói này của Meghan như muốn ám chỉ rằng chỉ có nước Mỹ mới khiến cô cảm thấy vui vẻ còn Hoàng gia Anh thì không và tỏ ra hết sức bức xúc. 

Sau 8 tháng rời hoàng gia: Meghan Markle làm phim về ông Trump, sẽ tranh cử tổng thống? ảnh 5 Meghan xuất hiện đầy rạng rỡ trong buổi phỏng vấn về nữ quyền cùng bà Gloria Steinem, nhưng nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

 Đây không phải lần đầu tiên Meghan chia sẻ về vấn đề này. Hồi năm ngoái, Meghan đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Tom Bradby của ITV rằng, cô đang "vật lộn" để sống và "cảm thấy hạnh phúc" trong gia đình hoàng gia. Nữ công tước thẳng thắn cho hay, cô đã "thực sự cố gắng" để hòa nhập với cuộc sống mới tại Anh nhưng nhận thấy điều đó có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của bản thân cô rất nhiều.

MỚI - NÓNG