Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt

Chùa Phúc Khánh đóng cổng chùa để tổ chức Đại lễ Vu lan. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG
Chùa Phúc Khánh đóng cổng chùa để tổ chức Đại lễ Vu lan. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG
TPO - Chùa Phúc Khánh - một trong những điểm thu hút Phật tử và nhân dân vào các dịp lễ - năm nay tổ chức Đại lễ Vu Lan trực tuyến trong thời kỳ giãn cách vì COVID-19.

Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử và nhân dân thay vì tập trung đông người tại chùa nay có thể xem trực tuyến Đại lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh trên mạng xã hội Facebook phật sự học viên/học viện Phật giáo VN tại Hà Nội và kênh YouTube. 

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 1

 Đại lễ Vu Lan đặc biệt trong mùa đại dịch COVID-19.

Cổng chính và cổng phụ chùa Phúc Khánh đều “cửa đóng then cài”, phía ngoài có dán thông báo về lễ vu lan trực tuyến. Không ít Phật tử và nhân dân vẫn cố níu cổng xin bảo vệ cho vào đặt lễ, dù thế bảo vệ và chính quyền phường sở tại đều yêu cầu nhân dân ra về để tránh tụ tập đông người.

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 2

Một số người dân vẫn ngồi ngoài cổng, bất chấp khuyến cáo của nhà chùa

Đại đức Thích Minh Đức trụ trì chùa Phúc Khánh cho biết từ trước đại lễ đã chuẩn bị phương tiện sát khuẩn, nhắc nhở bà con Phật tử giãn cách để đảm bảo sức khỏe. Đại lễ Vu Lan trực tuyến ở chùa Phúc Khánh được thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 3

Đại lễ Vu Lan trực tuyến bắt đầu từ 20h tối 1/9

“Nhà chùa ra thông bạch, khuyến cáo bà con không nên đến chùa để giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch. Với tinh thần từ bi của nhà Phật, các sư hàng ngày thực hiện nghi lễ tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, chư Tổ, thập loại chúng sinh”, Đại đức Thích Minh Đức nói.

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 4

Thông bạch của chùa Phúc Khánh về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan

Đại lễ Vu lan trực tuyến tại chùa Phúc Khánh diễn ra đúng 20h tối 1/9 (tức 14 tháng Bảy âm lịch). Chưa bao giờ không gian chùa Phúc Khánh lại thông thoáng đến vậy trong mùa Vu Lan. Chỉ một số Phật tử, tình nguyện viên được phép có mặt trong đại lễ.

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 5 Không gian thanh tịnh trong chùa Phúc Khánh vào đêm tổ chức Đại lễ Vu Lan.
Đại đức Thích Minh Đức, chùa Phúc Khánh cho biết từ trước đại lễ đã chuẩn bị phương tiện sát khuẩn, nhắc nhở bà con Phật tử giãn cách để đảm bảo sức khỏe. “Nhà chùa ra thông bạch, khuyến cáo bà con không nên đến chùa để giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch. Với tinh thần từ bi của nhà Phật, các sư hàng ngày thực hiện nghi lễ tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, chư Tổ, thập loại chúng sinh”, Đại đức Thích Minh Đức nói.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 6

 Đại lễ Vu Lan trực tuyến nhưng vẫn rất trang nghiêm.

Không gian chính điện bài trí trang nghiêm, là nơi các sư thầy và Phật tử tụng kinh lễ Vu Lan. Nhận thấy chỗ ngồi hơi chật, nhà chùa chủ động thông báo để một số Phật tử chuyển từ chính điện xuống nhà Tổ ngồi tụng kinh nhằm đảm bảo giãn cách xã hội.

Một số hình ảnh trong Đại lễ Vu Lan đặc biệt ở chùa Phúc Khánh:

Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 7  Ê kíp kỹ thuật thực hiện phát trực tuyến đại lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 8 Người dân ngồi vái vọng qua hình ảnh phát trực tuyến.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 9 Một số Phật tử được phép tụng kinh tại Tam Bảo.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 10 Một số Phật tử phải chuyển xuống ngồi tại Nhà Tổ để đảm bảo giãn cách.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 11 Khung cảnh thông thoáng chưa từng thấy tại chùa Phúc Khánh trong mùa Vu Lan.
Chùa Phúc Khánh ‘cửa đóng then cài’ tổ chức Đại lễ Vu Lan đặc biệt ảnh 12 Các nhà sư và Phật tử giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong lúc tụng kinh Vu lan.
MỚI - NÓNG