Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè

TPO - Thực hiện chương trình tình nguyện Hè 2020, tuổi trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và Vùng 2 Hải quân đã phát huy sức trẻ, thực hiện nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho cộng đồng. 
Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 1

Tuổi trẻ Trung đoàn 261 (Sư đoàn Phòng không 367) phối hợp ra quân thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển” năm 2020 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Hành quân xanh” giúp dân

Đại tá Mai Xuân Anh, Trưởng Phòng công tác quần chúng (Quân chủng PK-KQ), cho biết, với chủ đề “Thanh niên Quân chủng chủ động, sáng tạo, xung kích, lập công, tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng”, trong tháng 7 và tháng 8, tuổi trẻ toàn Quân chủng đã đóng góp hơn 70 nghìn ngày công, hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều hiện vật có giá trị khác.

Tiêu biểu như 100% các tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức phát động thực hiện chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động trọng tâm trong tháng 7. Qua đó, thực hiện tu sửa, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm hơn 112km với trên 5.300 ngày công.

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 2 ĐVTN Trung đoàn 238 (Sư đoàn Phòng không 363) ra quân xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh.

Giúp dân thu hoạch mùa màng hơn 1.300 ngày công; làm mới trên 21km đường liên thôn, liên xã. Tham gia xây dựng và bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, giúp dân làm mới và sửa chữa 14 căn nhà. Tổng kết hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, toàn Quân chủng đóng góp trên 16,6 nghìn ngày công và gần 1 tỉ đồng.

Đồng thời tu sửa, xây dựng môi trường văn hóa, cải tạo cảnh quan trong đơn vị với hàng chục ngìn ngày công, xây dựng và làm mới 22 Công viên chiến sỹ, 15 khuôn viên tuổi trẻ, 16 bãi thể thao đa năng, 3 sân khấu ngoài trời; trồng mới 10 nghìn m2 bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, 1.500 cây xanh, cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị. Tổ chức ra quân thực hiện 56 “Ngày thứ 7 tình nguyện”, 56 “Ngày Chủ nhật xanh” với hơn 10 nghìn cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia.

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 3 Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Không quân phối hợp với Thành đoàn Nha Trang trồng rừng ngập mặn tại đầm Bấy

Cùng với đó, 100% các tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong đơn vị và trên địa bàn địa phương nơi đóng quân với các hoạt động thiết thực. Tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền, phố biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo... hưởng ứng các hoạt động “Tiếp sức người bệnh”, Ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”…

 Theo đại tá Mai Xuân Anh, tham gia tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tất cả các tổ chức Đoàn đã xung kích vào cuộc. Trong đó nổi bật như tham gia thực hiện nhiệm vụ tại một số khu cách ly COVID-19, tham gia chữa cháy rừng, thực hiện gần 3.800 ngày công dọn dẹp rác thải, thu gom túi ni lông, trồng cây xanh trong đơn vị.

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 4 Trung đoàn Không quân 937 (Sư đoàn Không quân 370) trao tặng quà cho học sinh nghèo nơi đóng quân

Chung tay làm sạch biển, chống rác thải nhựa

Chiến dịch tình nguyện Hè năm nay, tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cảnh quan đơn vị, nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, 100% cơ sở Đoàn đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức phát động chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động như phối hợp với các Tỉnh, Thành đoàn TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận và các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân tham gia tu sửa, nạo vét 3km kênh mương, cống rãnh; tu sửa 2 điểm vui chơi cho thiếu nhi; phối hợp làm vệ sinh, sơn sửa 4 trường học; san lấp, phát quang, nâng cấp đường liên thôn, liên ấp với 820 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia.

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 5  ĐVTN Vùng 2 Hải quân và đơn vị kết nghĩa trồng cây xanh trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2020

100% tổ chức Đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên và tham gia tu sửa, xây dựng môi trường, cảnh quan trong doanh trại “chính quy - sáng - xanh - sạch - đẹp” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật” và tổ chức Hội thi “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, 20 gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tham gia nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phát động; phối hợp tổ chức dọn vệ sinh khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn đóng quân và tham gia thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Hè cho học sinh…

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 6 Cán bộ, ĐVTN Vùng 2 Hải quân thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ trong dịp 27/7

Tham gia tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các tổ chức Đoàn đã thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tạo cảnh quan môi trường doanh trại đơn vị xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, các đơn vị đóng quân trên địa bàn ven biển, hải đảo đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động trong Chiến dịch “Thanh niên Hải quân chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa” tại khu vực biển Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và khu vực biển Bình Thuận với 550 cán bộ, ĐVTN tham gia.

Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 7 Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân và tổ chức Đoàn địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách
Góp 70 nghìn ngày công và hơn 4,6 tỉ đồng trong tình nguyện hè ảnh 8

Cải tạo cảnh quan môi trường

MỚI - NÓNG