Nữ sinh cuối cùng trên đường đua vào Chung kết năm Olympia 20

Nữ sinh cuối cùng trên đường đua vào Chung kết năm Olympia 20
TPO - Nữ sinh đến từ vùng đất Tây Nguyên Bùi Nữ Minh Ngọc là một trong sau thí sinh nữ từng giành vòng nguyệt quế và bước lên bục cao nhất Đường lên đỉnh Olympia. Cô cũng là gương mặt nữ cuối cùng trên đường đua giành tấm vé Chung kết năm.  

Bùi Nữ Minh Ngọc hiện đang học THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum. Trong kỳ thi tuần hai tháng 3 quý IV của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, cô đã thể hiện được sự nhanh nhạy, nhất là phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc.

Nữ sinh cuối cùng trên đường đua vào Chung kết năm Olympia 20 ảnh 1 Minh Ngọc từng tham gia chương trình Chinh phục 2018 với ước mơ có thể chinh phục được đỉnh cao toán học, khai phá vũ trụ bí ẩn. Ảnh: FBCT

Cô đã ghi được 300 điểm để bước lên bục cao nhất với vòng nguyệt quế. Chia sẻ sau trận đấu, cô tự tin: "Em cảm thấy vui và hài lòng với kết quả này. Chắc chắn em sẽ giành được hai vòng nguyệt quế tiếp theo".

 Minh Ngọc còn gây chú ý với mục tiêu cố gắng vào càng sâu càng tốt ở Đường lên đỉnh Olympia để "cải thiện hoàn cảnh khó khăn của bản thân". Cô miêu tả bản thân là "người bên ngoài ấm áp, bên trong thiếu tiền"; có sở trường chơi game đào vàng.

Nữ sinh cuối cùng trên đường đua vào Chung kết năm Olympia 20 ảnh 2 Minh Ngọc là nữ sinh cuối cùng trên đường đua giành vé Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: FBCT

 Trong trận thi tháng 3 quý IV, Minh Ngọc sẽ cùng tranh tài với các Lê Minh Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Trọng Đăng Dương (THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội).

 Để đi tiếp vào trận thi quý, Minh Ngọc cần tiếp tục giành chiến thắng giành ngôi vị quán quân; hoặc xếp nhì với điểm số hơn 235 - số điểm nhì tháng đang tạm cao nhất do Lưu Đào Trí Dũng (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) thí sinh vòng thi tháng 1 quý IV.

Nữ sinh cuối cùng trên đường đua vào Chung kết năm Olympia 20 ảnh 3 6 nữ thí sinh từng bước lên bục cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: FBCT

Trước Bùi Nữ Minh Ngọc, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã có 5 thí sinh nữ từng bước lên bục cao nhất; trong đó có một "bóng hồng" đã ghi tên vào trận Chung kết năm; một "bóng hồng" lập kỷ lục trên đường đua Olympia.

Cụ thể, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) quán quân quý I. Thu Hằng là nữ thí sinh đầu tiên góp mặt trong trận chung kết sau 8 năm vắng "bóng hồng".

Nguyễn Thị Trà My (THPT Lạng Giang 2, Bắc Giang) nhất tuần 2 tháng 3 quý II với 310 điểm.

Phùng Thu Giang (THPT Ngô Quyền, Ba Vì - Hà Nội) nhất tuần 1 tháng 1 quý III với 280 điểm.

Nguyễn Thị Yến Ly (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên) nhất tuần 3 tháng 2 quý III với 280 điểm.

Lê Vũ Quỳnh Hương (THPT Phan Chu Trinh, Quảng Nam) nhất tuần 3 tháng 1 quý IV với 360 điểm. Cô trở thành nữ thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử 20 năm tổ chức chương trình. Trước đó, điểm số kỷ lục là 350 của Thu Hằng - thí sinh nhất quý I.

MỚI - NÓNG