Bắt nghi phạm giết người vì ghen tuông ở Sơn La ​

TPO - Tối 14/9, tin từ Công tỉnh Sơn La cho biết nghi phạm giết người tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bị bắt giữ sau 90 giờ gây án.

Trước đó, ngày 13/9, tại khu vực bờ sông Đà thuộc huyện Mộc Châu, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, SN 1989, trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Phàng A Nổ khai nhận chiều 9/9 cùng với anh Đặng Thái S. (SN 1989, trú tại Suối Bương, xã Kim Bon, huyện Phù Yên) rủ nhau lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để nấu cơm tối và nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng 10/9, Sơn và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái tại tỉnh Thanh Hóa, do bức xúc nên Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu của Sơn làm Sơn tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Sau hơn 90 giờ đồng hồ, đã xác định và bắt giữ thành công đối tượng.

Bắt nghi phạm giết người vì ghen tuông ở Sơn La ​ ảnh 1

Nghi phạm giết người Phàng A Nổ và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 10/9, người dân tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) khi đi ngang qua bìa rừng tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi nằm ở nương dong. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần màu đen, nằm úp mặt xuống đất, trên đầu có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.