Những hình thức tuyển sinh phản cảm

Học sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2020 ở Hà Nội ảnh minh họa
Học sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2020 ở Hà Nội ảnh minh họa
TP - Một số trường đại học sử dụng phương thức tuyển sinh phản cảm khiến thí sinh và phụ huynh phiền lòng.

Cách đây khoảng nửa tháng, nhiều thí sinh ở khu vực phía Nam, đặc biệt là TPHCM nhận được nhiều tin nhắn đến từ trường ĐH Gia Định với nội dung chê thí sinh có điểm thi thấp, mời chào vào học trường ĐH Gia Định…

Kỳ Duyên, học sinh một trường THPT ở quận Thủ Đức, TPHCM, nói em nhận được tin nhắn với nội dung: “Điểm thi của bạn rất thấp, đừng chờ đổi nguyện vọng, đến ngay ĐH Gia Định 185 Hoàng Văn Thụ, TPHCM để nhập học sớm. Vào www.giadinh.edu.vn/tuyensinh2020 nộp hồ sơ ưu tiên”.

Trường này không chỉ gửi tin nhắn 1 lần mà nhiều lần cùng với nội dung như trên khiến Duyên rất khó chịu. Sau đó, trường ĐH Gia Định gửi tin nhắn xin lỗi với nội dung: “Hiện nay hệ thống SMS của ĐH Gia Định đang bị sự cố nghiêm trọng. Nhà trường rất xin lỗi nếu bạn bị làm phiền bởi các tin nhắn trong ít giờ qua”.

 Chị Nguyễn Thuỳ Chi, có con học trường THPT Nguyễn Hữu Cầu ở huyện Hóc Môn, TPHCM, nói rằng, chị rất bực mình khi con và cháu chị có điểm thi khá cao (23,75 và 26,75 điểm) nhưng lại nhận tin nhắn của trường ĐH Gia Định mời nộp hồ sơ nhập học với nội dung tương tự Kỳ Duyên nhận được. Chị thắc mắc: “Không biết họ lấy dữ liệu của con và cháu tôi ở đâu để nhắn tin bởi hai cháu không đăng ký vào trường”. Trước phản ứng của dư luận, trường ĐH Gia Định đã phải đăng đàn xin lỗi thí sinh và phụ huynh. Trường giải thích rằng, đây là sự cố hệ thống tin nhắn và mong nhận được cảm thông từ phía thí sinh, phụ huynh.

 Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin 191/259 học sinh lớp 12 trường THPT An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cùng nhận giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ông Lê Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THPT An Thới, nói: “Đầu năm 2020, sau khi kết thúc học kỳ I, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đến trường THPT A Thới tư vấn tuyển sinh. Giấy báo trúng tuyển được gửi tới phụ huynh, học sinh từ cuối tháng 8. Tuy nhiên, nhiều học sinh tưởng có nhầm lẫn bởi các em cũng không nhớ mình có đăng ký xét tuyển vào trường hay không”. PGS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, xác nhận có sự việc này.

 Mỗi năm, các trường phổ thông đón trên dưới chục đoàn đến tư vấn tuyển sinh. Ngoài việc thông tin ngành học, nhiều trường gửi phiếu đăng ký xét tuyển cho học sinh. Với tâm lý theo bạn bè, không ít em đăng ký một lúc cả chục trường…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.