Mỗi chi đoàn đăng ký một mô hình chấp hành pháp luật, kỷ luật

Tổ tư vấn tâm lý của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) nắm bắt tình hình tư tưởng chiến sĩ mới năm 2020
Tổ tư vấn tâm lý của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) nắm bắt tình hình tư tưởng chiến sĩ mới năm 2020
TPO - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”, tuổi trẻ Quân đoàn 3 đã triển khai 4 đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề.

Trong hai ngày 15 và 16/9, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020” tại hai đơn vị của Quân đoàn 3 là Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) và Lữ đoàn 273.

Theo Cục Chính trị Quân đoàn 3, thực hiện đề án, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp và từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Các đơn vị đã lồng ghép công tác giáo dục với biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật và quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

 Tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, ĐVTN giảm đáng kể so với trước đây. 100% cán bộ, ĐVTN ổn định tư tưởng, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phát huy tốt giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự và phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tính từ tháng 9/2018 đến nay, thông qua việc tổ chức học tập, giáo dục các chuyên đề, kết quả kiểm tra hàng năm đạt yêu cầu 100%, có 87,6% khá, giỏi.

Mỗi chi đoàn đăng ký một mô hình chấp hành pháp luật, kỷ luật ảnh 1 Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện đề án tại Quân đoàn 3

 Đồng thời, triển khai 4 đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề với các chủ đề  “Thanh niên Quân đoàn xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và đảm bảo an toàn, “Thanh niên Quân đội nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Tuổi trẻ Quân đoàn xung kích thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; “Trách nhiệm sống của cán bộ, ĐVTN - Thực tiễn, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề nảy sinh”. Cùng với đó, đã diễn ra hơn 1.800 buổi tọa đàm, diễn đàn ở 301 tổ chức Đoàn.

 Tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai xây dựng, nhân rộng có hiệu quả nhiều mô hình tiêu biểu với cách làm hay, sáng tạo. Mỗi chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình đăng ký thực hiện ít nhất một mô hình trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.