Bão số 5 dự kiến vào Quảng Bình - Quảng Nam: Sẽ sơ tán hơn 1 triệu dân

Khẩn trương di chuyển thuyền gắn máy, thuyền thúng lên bờ tránh bão tại biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Khẩn trương di chuyển thuyền gắn máy, thuyền thúng lên bờ tránh bão tại biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Dự báo, bão số 5 đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung, trong đó trọng tâm là các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vào trưa, chiều nay (18/9), với sức gió mạnh 10-11, giật cấp 12. Các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán hơn 1 triệu dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến cuối giờ chiều 17/9, còn 230 tàu cá với gần 1.600 lao động vẫn đang trong khu vực nguy hiểm; các phương tiện này đang di chuyển về bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến nay đã có Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế cấm biển từ ngày 16/9. Hệ thống tin nhắn tới các thuê bao trong khu vực ảnh hưởng của bão đã được kích hoạt. Các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã lên kế hoạch sơ tán gần 296.000 hộ, với gần 1,18 triệu dân theo kịch bản bão vào đất liền mạnh cấp 10-11.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 5 hôm qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão tổng kiểm tra, đôn đốc ngư dân trên lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, khách du lịch trên các đảo… Ông Cường cũng lưu ý với hơn 100 tàu vận tải trong khu vực ảnh hưởng của bão, Bộ GTVT cần chỉ đạo hệ thống yêu cầu cập cảng gần nhất để đảm bảo an toàn, bởi bài học chìm 10 tàu vận tải do cơn bão số 12 năm 2017 vẫn còn đó. 

Tính đến chiều tối qua, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung đã hoàn thành việc đưa tàu lớn vào nơi neo đậu tránh bão, đưa thuyền nhỏ, ngư cụ lên bờ, chằng chống trường lớp và các công trình xây dựng khác…

Ðà Nẵng huy động nhiều lực lượng chống bão

Ngày 17/9, lực lượng chức năng gồm biên phòng, dân quân, công an các địa phương ven biển Đà Nẵng được huy động để giúp người dân chằng níu, di chuyển tàu thuyền lên bờ, vào nơi trú tránh để phòng chống bão số 5. Tại vịnh Mân Thái, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an phường Thọ Quang, cùng dân phòng, dân quân tự vệ dầm mưa nhiều giờ liền để đưa hàng trăm thuyền thúng, thuyền gắn máy của ngư dân lên bờ. Đến chiều 17/9, việc di chuyển đã cơ bản hoàn thành.

Trực tiếp kiểm tra tại âu thuyền Thọ Quang, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, lưu ý lực lượng biên phòng phải tập trung sắp xếp, hướng dẫn cho các tàu cá của ngư dân thành phố và các tỉnh lân cận vào neo đậu trú bão an toàn. Yêu cầu các chủ tàu cá không được để các phương tiện dễ phát sinh cháy, nổ trên tàu, phải di dời lên bờ để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong quá trình trú bão. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày 17/9.

Ngày 17/9, hàng trăm ĐVTN Đà Nẵng ra quân hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa, di dời tàu thuyền lên bờ, vào nơi tránh trú bão, gia cố trường học ở những vùng thấp trũng, xung yếu... để phòng chống bão số 5 sắp đổ bộ. Từ chiều 17/9, Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) thành lập một tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ nhiều gia đình chèn bao cát lên mái tôn để tránh tốc mái, chèn lại cửa bằng thanh gỗ để tránh bị bật lúc bão đổ bộ... Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, dự kiến, Đà Nẵng sơ tán 19.215 hộ dân với 62.570 người đến nơi trú ẩn an toàn để tránh bão. Ngoài ra, sơ tán khoảng 9.500 sinh viên và công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà tạm không an toàn.

TT-Huế: Sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến TT-Huế để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5. Kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), Phó Thủ tướng lưu ý, TT-Huế phải khẩn trương rà soát, kiểm đếm tất cả tàu thuyền còn hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên, có biện pháp kêu gọi, hướng dẫn để ngư dân vào nơi trú tránh bão an toàn và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cửa biển của tàu thuyền. Trước khi rời Huế vào Đà Nẵng để tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tức tốc rời Huế ra Quảng Trị để kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống bão ở địa phương này. Cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các xã ven biển huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế phát đi thông báo cho hơn 270.000 học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong 2 ngày 18 và 19/9 để phòng tránh mưa bão.

Quảng Nam: Toàn bộ học sinh nghỉ học

Sáng 17/9, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa TP Hội An khẩn trương triển khai công tác bảo vệ di tích trong khu phố cổ. Tại Chùa Cầu, cũng như nhiều nhà cổ, việc chằng chống bảo vệ di tích đã được thực hiện. Hôm nay (18/9), toàn bộ học sinh tỉnh Quảng Nam được nghỉ học để phòng tránh bão số 5. Ở những vùng trũng, thấp nơi có ảnh hưởng của lũ, lãnh đạo các trường quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... 

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (khai mạc hôm qua) được rút xuống còn 1 ngày thay vì 2 ngày theo kế hoạch, để lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác phòng chống bão.

Gây mưa diện rộng
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong sáng nay (18/9), trước khi đổ bộ, bão số 5 có xu hướng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13, tốc độ di chuyển nhanh, khoảng hơn 20km/h. Dự báo, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung trong toàn bộ ngày 18/9, trong đó thời điểm bão đi vào đất liền từ khoảng trưa đến đầu giờ chiều. Khu vực trọng tâm ảnh hưởng là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Bão sẽ gây một đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trọng tâm mưa từ các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa đêm 17 và ngày 18 phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Thời gian mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khoảng một ngày sẽ gây ra nghiều nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế cần đề phòng sóng cao từ 3-5m kết hợp với nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m gây ngập úng các khu vực đầm phá, vùng trũng cửa sông, ven biển.

Bão số 5 dự kiến vào Quảng Bình - Quảng Nam: Sẽ sơ tán hơn 1 triệu dân ảnh 1 TP Hội An gia cố bảo vệ di tích trước giờ bão đổ bộ vào đất liền Ảnh: Giang thanh

Đóng cửa sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai

Chiều 17/6, Cục Hàng không quyết định tạm dừng khai thác bay tại sân bay Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam) và Phú Bài (Huế) trong ngày 18/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Noul) để đảm bảo an toàn bay. Cụ thể, sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 5 đến 20 giờ, sân bay Phú Bài đóng từ 6 đến 21 giờ, sân bay Chu Lai đóng từ 4 đến18 giờ.

Đồng thời, giảm khai thác tại một số sân bay khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Các đơn vị hàng không liên quan tại khu vực miền Trung cũng được Cục Hàng không yêu cầu tăng cường trực và ứng phó bão theo các chỉ đạo trước đó; theo dõi diễn biến bão, cập nhật tình hình tại các sân bay báo cáo Cục Hàng không để kịp thời chỉ đạo, xử lý tình huống.

Vietnam Airlines thông báo hủy 7 chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng trong ngày 18/9, lùi 1 chuyến bay sau 20h; hủy 6 chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM - Phú Bài; hủy 4 chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM - Chu Lai. Lùi thời gian khai thác sau 19h với 3 chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM - Đồng Hới (Quảng Bình). Các chuyến bay đến/đi từ sân bay Buôn Ma Thuật, Quy Nhơn, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa sẽ được hãng theo dõi để điều chỉnh lịch bay nếu có ảnh hưởng của bão. Bamboo Airways cũng thông báo hủy 8 chuyến bay trong ngày 18/9 giữa Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng, và giữa Hà Nội - Buôn Ma Thuột
Hành khách trên các chuyến bay bị hủy sẽ được hãng bố trí đổi miễn phí sang các chuyến bay bù vào ngày hôm sau. Lê Hữu Việt



MỚI - NÓNG