Bầu 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Hai tân Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn (giữa) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh .Ảnh: Duy Chiến
Hai tân Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn (giữa) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều nay (18/9), HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI tiến hành kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), trong đó làm công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh.

HĐND tỉnh đã bầu bà Đoàn Thu Hà (SN 1976), Thạc sỹ kinh tế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính Lạng Sơn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh bầu ông Lương Trọng Quỳnh (SN 1979), Thạc sỹ quản lý kinh tế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Với trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu hai Phó chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu cao, tập trung. Ảnh: Duy Chiến 
Bầu 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Bà Đoàn Thu Hà, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt những người vừa trúng cử bày tỏ sự cảm ơn với tín nhiệm của HĐND tỉnh và hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu, giành nhiều thành tích to lớn hơn, cùng tập thể ban lãnh đạo tỉnh đưa Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp .Ảnh: Duy Chiến

Bầu 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bàn thảo, quyết nghị một số vấn đề quan trọng trong quản lý kinh tế, đất đai trên địa bàn tỉnh .Ảnh: Duy Chiến

Trước đó, HĐND tỉnh đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với ông Nguyễn Công Trưởng để giữ trọng trách Bí thư Thành ủy Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này,  HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã xem xét các thuyết trình, báo cáo của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh về một số vấn đề về quản lý kinh tế, sử dụng đất và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.