Quảng Trị có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

TPO - Sáng 19/9, thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay đã tổ chức hội nghị hiệp thương, cử ông Đào Mạnh Hùng-Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2019-2024.
Trước đó vào chiều 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã nghe Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Do điều kiện công tác, bà Lê Thị Lan Hương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Phước Long, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh, thôi không tham gia Ủy ban khoá XII Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Hội nghị đã hiệp thương cử ông Đào Mạnh Hùng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Quảng Trị có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ảnh 1Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng (thứ 2, phải sang).

Hội nghị cũng đã hiệp thương để cử bà Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị và ông Nguyễn Thanh Bình-Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh, tham gia Ủy viên Ủy ban khoá XII, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chúc mừng ông Đào Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời tin tưởng trên cương vị, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt công tác mặt trận.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng đã cảm ơn sự tín nhiệm của toàn thể hội nghị, cho rằng trong thời gian tới có rất những thách thức đặt ra cho Ủy ban MTTQ tỉnh, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
“Tôi phấn đấu không ngừng học hỏi, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Mặt trận trở thành “ngôi nhà chung” đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, các giai tầng xã hội”, ông Hùng nói.
MỚI - NÓNG