Bản tin 8H: Giải Jackpot 2 ‘nổ’, có người trúng tiền tỷ

Bản tin 8H: Giải Jackpot 2 ‘nổ’, có người trúng tiền tỷ
TPO - Theo cập nhật kết quả xổ số điện toán Vietlott Power 6/55 ngày 19/9, một người vừa trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Tối nay (19/9) đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 478 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 04-07-08-29-31-41|38. Giải Jackpot 1 tới kỳ tích điểm thứ 14 với trị giá hơn 53 tỷ đồng nhưng Hội đồng không xác định được tấm vé may mắn trùng với bộ số nói trên. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân. Hiện, Vietlott đang xác định các thông tin liên quan tới đại lý phát hành tấm vé may mắn cũng như người trúng giải. Đồng thời, Hội đồng mở thưởng đã tìm ra 9 giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 502 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 11.251 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.


Sáng 20/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đã sang ngày thứ 18 Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tính đến 6h ngày 20/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 942 bệnh nhân COVID-19/1.068 ca mắc. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 14 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 22 ca. Số ca tử vong ở Việt Nam là 35 ca.


Theo báo cáo, bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế sáng 18/9 làm 3 người chết và 112 người bị thương. Trong số đó, một người chết và 95 người bị thương ở Thừa Thiên - Huế. Về nhà cửa, 10 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; hơn 22.500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Hơn 50% trong số này hư hại nhẹ và đã được khắc phục. 25 điểm trường ở Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng do mưa bão. Ngoài ra, bão số 5 khiến 1.700 ha lúa, 1.500 ha hoa màu và 147 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại, chủ yếu ở Nghệ An. Ở Thừa Thiên – Huế, 27 cột điện gãy đổ cùng 3 trạm biến áp hư hỏng, 3 trụ thông tin bị gãy, 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ.


Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này vừa đồng ý giao cho đơn vị bán tài sản công là tàu vô chủ trôi dạt vào vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên. Tàu sắt vô chủ sẽ được bán đấu giá với mức giá khởi điểm là 588 triệu đồng. Chiếc tàu phát hiện trôi dạt tự do vào vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên ngày 27/1/2019. Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có thông báo tìm chủ sở hữu nhưng chưa có ai đến nhận.


Chiều 19/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức tốt. 8/10 khu vực có AQI ở mức tốt như Minh Khai,Thành Công, Hoàn Kiếm, Kim Liên, ... chỉ số AQI dao động từ 24 - 44. 2 khu vực còn lại ở mức trung bình Phạm Văn Đồng (52), Hàng Đậu (53). Trong tuần vừa qua, có thể nhận thấy CLKK được cải thiện rõ rệt so với những tuần trước đó. Nguyên nhân chính có thể nhận thấy là do thời tiết tác động. Thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rải rác trên địa bàn TP Hà Nội khiến cho các chất ô nhiễm trong không khí được khuếch tán một cách thường xuyên, khiến cho không khí trong lành hơn.


Khoảng chiều tối 19/9, trên QL1 đoạn qua địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, xe máy BKS  85B1-752.71, chở Nguyễn Văn Phi (27 tuổi) và Phạm Hoàng Gia (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận), chạy hướng TP.HCM - Phan Thiết tông vào đuôi xe tải BKS 43C-153.70 đang dừng cùng chiều phía trước. Hậu quả là hai người trên xe máy tử vong tại chỗ.


Sáng ngày 19/9, người dân đi trên bờ sông Đồng Nai (đoạn ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) thấy người phụ nữ ôm theo bé trai nhảy xuống sông. Nhiều người hô hoán, nhảy xuống cứu được người mẹ. Riêng bé trai bị nước cuốn mất tích. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người mẹ tên là P.T.C. (25 tuổi, ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên), còn bé trai tên là P.G.B. (1 tuổi). Thi thể bé trai được tìm thấy sau đó. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.