Danh ca Họa Mi diện áo dài khoe nét đài cát khi làm giám khảo ở tuổi 65

Danh ca Hoạ Mi trở lại ghế nóng "Tuyệt đỉnh Bolero".
Danh ca Hoạ Mi trở lại ghế nóng "Tuyệt đỉnh Bolero".
TPO - Ngọc Sơn hội ngộ danh ca Họa Mi cùng ngồi ghế nóng chương trình “Tuyệt đỉnh Bolero” mùa hai.

Tuyệt đỉnh Bolero đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những tiết mục đặc sắc, những giai điệu trữ tình vừa quen thuộc vừa nồng nàn. Tuyệt đỉnh Bolero đã chinh phục khán giả mùa 1 với những nỗi buồn thật đẹp và mùa 2 hứa hẹn sẽ có nhiều giọng ca bất ngờ tiếp nối các giai điệu vàng.

Danh ca Họa Mi diện áo dài khoe nét đài cát khi làm giám khảo ở tuổi 65 ảnh 1

So với năm trước, nhạc sĩ Minh Vy sẽ thay thế nhạc sĩ Đức Huy và kết hợp cùng với danh ca Ngọc Sơn, danh ca Họa Mi ngồi ghế nóng, MC Liêu Hà Trinh dẫn dắt chương trình. Họa Mi được biết đến là một danh ca nổi tiếng của dòng nhạc bolero. Danh ca Họa Mi được nhận xét có "giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm". Danh ca Họa Mi cùng ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn cũng là 2 cái tên trong bộ ba Ban giám khảo quyền lực của Tuyệt đỉnh Bolero mùa 1. Đặc biệt, format chương trình mùa 2 cũng có nhiều thay đổi để giúp các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn so với mùa trước.  

Danh ca Họa Mi diện áo dài khoe nét đài cát khi làm giám khảo ở tuổi 65 ảnh 2 Danh ca Hoạ Mi. 

Cụ thể, cứ hai tập phát sóng, sẽ có 4 ca sĩ tham gia thể hiện hai ca khúc trữ tình, bolero mà họ tâm đắc. Từ 8 tiết mục này ban giám khảo sẽ chọn một tiết mục đoạt giải tuyệt phẩm bolero trị giá 10 triệu đồng, và ca sĩ thể hiện ca khúc đó sẽ bước vào vòng chung kết. 

Danh ca Họa Mi diện áo dài khoe nét đài cát khi làm giám khảo ở tuổi 65 ảnh 3 MC Liêu Hà Trinh. 

MC Liêu Hà Trinh cho biết đây không phải lần đầu tiên cô dẫn dắt một chương trình với sân khấu hoành tráng, tuy nhiên đối với cô thì đây là lần đầu tiên bén duyên cùng bolero. Nữ MC hy vọng mình có thể cống hiến giúp cho mọi người có thể hiểu, chia sẻ yêu thương nhiều hơn với dòng nhạc này. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.