Chelsea vs Liverpool: Thuốc thử liều cao cho Lampard

Chelsea cần phải vượt qua Liverpool để khẳng định tham vọng.
Chelsea cần phải vượt qua Liverpool để khẳng định tham vọng.
TPO - Với sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong những ngày hè chuyển nhương 2020 vừa qua, Chelsea đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League 2020/2021 mùa này, nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, họ cần phải vượt qua “thuốc thử liều cao” mang tên nhà ĐKVĐ Liverpool.

Sau một mùa Hè mua sắm rầm rộ, Chelsea vươn lên trở thành ứng cử viên lớn cho chức vô địch Premier League. Bản thân thầy trò Frank Lampard cũng tin rằng, đã đến lúc họ mơ tới ngôi cao. Và cách tuyệt vời nhất để “The Blues” khẳng định tham vọng ấy là đánh bại nhà ĐKVĐ Liverpool.

Ngay khi gia nhập Chelsea được ít ngày, tân binh Timo Werner đã chia sẻ với báo giới rằng, anh nhận lời đến Stamford Bridge vì nhìn thấy tiềm năng cực lớn của đội bóng. “Với đội ngũ này, chúng tôi tự tin vươn lên một tầm cao mới”, cựu tiền đạo RB Leipzig nói.

Tầm cao mới mà Werner đề cập có thể hiểu là chức vô địch Premier League, danh hiệu đã lẩn tránh Chelsea suốt từ sau mùa giải 2016/17. Trong quãng thời gian ấy, “The Blues” phải ngậm ngùi nhìn hết Man City lại tới lượt Liverpool bước lên ngai vàng. Bản thân họ trải qua 2 lần thay tướng trước khi tìm được người xứng đáng để đặt niềm tin là Frank Lampard.

Thực tế mùa trước, Chelsea của Lampard đã gặp Liverpool 4 lần, họ thắng 1, hòa 1 và thua 2. Trong cả 4 lần đấy, hai đội đã mang đến cho người hâm mộ những trận đấu cực kỳ hấp dẫn, với tổng cộng 17 bàn thắng được ghi. Ở trận ra quân mùa này , cả Chelsea và Liverpool đều tạo ra những bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Nếu như “The Blues” hạ gục Brighton 3-1, thì “The Kop” thắng Leeds 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

90 phút đêm nay càng đáng để chờ đợi hơn sau khi hai đội đều có những bổ sung chất lượng về mặt nhân sự. Bản hợp đồng mang tên Thiago đang khiến cổ động viên của Liverpool rất phấn khích. Theo họ, đây chính là mảnh ghép mà đội bóng thành phố cảng còn thiếu, trong bối cảnh đội trưởng Henderson đều không còn duy trì được phong độ cao.

Bên phía Chelsea, với dàn “bom tấn” gồm Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva,  Hakim  Ziyech,  Ben Chilwell và có thể là cả Edouard Mendy, thủ thành sắp đặt bút ký vào hợp đồng với “The Blues”, đội chủ sân Stamford Bridge đã vươn lên trở thành một trong hai đối thủ lớn nhất thách thức ngai vàng của Liverpool.

Dĩ nhiên, Liverpool không thích điều này. Họ thậm chí còn muốn phủ đầu cho tham vọng của đối thủ bằng một chiến thắng ngay tại London. Nhưng đây dường như không phải thời điểm thích hợp để nhà ĐKVĐ ra oai. Kể từ sau khi đăng quang sớm ở vòng 31 mùa trước, đội bóng của HLV Juergen Klopp đã có dấu hiệu lỏng chân và bộc lộ không ít vấn đề, đặc biệt là ở hàng thủ. Họ đánh rơi tới 7 điểm trong 7 vòng còn lại của mùa 2019/20 và thua cả 2 trận đại chiến trước Man City, Arsenal…

MỚI - NÓNG