Hé lộ về hotboy điển trai, sáu múi trong MV triệu view của Trung Quân Idol

TPO - MV tiền tỷ “Tình nào không như tình đầu” của Trung Quân đang được khán giả yêu thích, đặc biệt thân thế nam diễn viên trẻ điển trai, sáu múi Ma Ran Đô được các fan girl săn lùng. 

Mới đây, Trung Quân đã chính thức nói lời trở lại đường đua âm nhạc sau 3 năm “vắng bóng" bằng một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Được biết, vì gặp vấn đề về sức khoẻ nên suốt 3 năm qua Trung Quân ém sản phẩm này và đây là thời điểm thích hợp để trở lại cuộc đua của Vpop.

Nam ca sĩ cho biết, đây là sản phẩm chỉn chu nhất của anh từ trước đến nay được đầu tư tiền tỷ. Ca khúc nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của khán giả không chỉ bởi giai điệu đẹp, giọng hát của Trung Quân mà còn bởi nội dung MV chuyện tình đam mỹ học đường mang đến nhiều thổn thức. MV hiện đã lọt vào Top Trending của YouTube trong vòng 24 tiếng.

Hé lộ về hotboy điển trai, sáu múi trong MV triệu view của Trung Quân Idol ảnh 1 Tạo hình Ma Ran Đô (bên phải) và Tun Phạm trong MV triệu view “Tình nào không như tình đầu” của Trung Quân Idol.

Bên cạnh bài hát hay đánh dấu sự trở lại của Trung Quân sau 3 năm vắng bóng trên đường đua Vpop, khán giả còn đặc biệt quan tâm tới 2 nam chính trong câu chuyện tình đam mỹ học đường. Ngay sau đó, fan girl đã nhanh chóng truy tìm thông tin của Ma Ran Đô – chàng trai điển trai đóng cặp cùng Tun Phạm trong MV “Tình nào không như tình đầu” của Trung Quân Idol. 

Ma Ran Đô sinh năm 1997 - cao 1m8, sinh ra tại mảnh đất Pleiku. Không chỉ có niềm đam mê với gym, chàng hotboy còn có thể chơi tốt nhiều bộ môn thể thao. Được biết, Ma Ran Đô tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với diễn xuất. Chàng trai là học trò của NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu. 

Hé lộ về hotboy điển trai, sáu múi trong MV triệu view của Trung Quân Idol ảnh 2 Chàng diễn viên trẻ sinh năm 1997 trên Sân khấu kịch Hồng Vân.

Với vẻ ngoài điển trai, cuốn hút giúp chàng trai đoạt giải nam vương của trường đại học Nông Lâm khóa 2017-2019. Hiện Ma Ran Đô đang là diễn viên tập sự trong vai Chu Bình với vở Lôi Vũ tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Một vở diễn tương đối khó với diễn viên trẻ. 

Hé lộ về hotboy điển trai, sáu múi trong MV triệu view của Trung Quân Idol ảnh 3 Ma Ran Đô cũng là gương mặt mẫu ảnh có tiếng ở khu vực miền Nam.

Với chiều cao 1m8, Ma Ran Đô còn là người mẫu ảnh. Ma Ran Đô còn nổi bật với sự nam tính và body gym rắn rỏi. Anh chia sẻ đây cũng chính là lý do anh được lựa chọn vào vai diễn trong MV triệu view. 

“Lần đầu quay MV cũng chính là lần đầu tiên tôi được ra Hà Nội. Khi nhận được lời mời từ ekip anh Trung Quân, tôi cũng hơi bất ngờ, vì mình cũng chưa từng đóng MV màu sắc đam mỹ bao giờ. Ban đầu tôi cũng hơi khớp vì giọng nói khác biệt, và một chút bỡ ngỡ vì làm việc với ekip mới. Nhưng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn diễn và ekip nên tôi cũng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và hoàn thành vai diễn” -  Nam diễn viên trẻ cho biết.  

Hé lộ về hotboy điển trai, sáu múi trong MV triệu view của Trung Quân Idol ảnh 4 Ma Ran Đô đang tìm kiếm các cơ hội để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.
Chia sẻ về dự định tới đây, Ma Ran Đô cho biết mình tiếp tục đầu tư các khoá học chuyên sâu về diễn xuất. Sẽ tìm kiếm những cơ hội về diễn xuất trong các dự án điện ảnh để bản thân có thể trau dồi và trưởng thành hơn. 
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.