Hé lộ nội dung cuộc tranh luận tay bo đầu tiên của hai ông Trump – Biden

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden (phải). Ảnh: Sky News
Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden (phải). Ảnh: Sky News
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tranh luận về chiếc ghế trống trong Tòa án Tối cao, dịch COVID-19, sự minh bạch của cuộc bỏ phiếu cũng như tình trạng bạo lực chủng tộc.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới, ngày 29/9 tại Đại học Case Western Reserve (Cleveland, bang Ohio).

Sự kiện kéo dài 90 phút, được điều phối bởi Chris Wallace, ngôi sao của “Fox News Sunday”.

Dự kiến, quá trình tranh luận sẽ được chia thành 6 phân đoạn, mỗi phân đoạn kéo dài 15 phút. MC Wallace sẽ là người phụ trách việc lựa chọn các chủ đề tranh luận.

Ban tổ chức sự kiện đầu tiên cho biết chủ đề tranh luận của hai ứng viên xoay quanh vị trí bị bỏ trống ở Tòa án Tối cao sau khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời, dịch COVID-19, tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu, tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực leo thang ở nhiều thành phố.

Hình thức này tạo điều kiện để các ứng viên “thảo luận sâu về các vấn đề hàng đầu mà đất nước đang đối mặt”, đồng thời cho biết thêm rằng các chủ đề có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế.

Sự kiện hạn chế khán giả để đề phòng nguy cơ lây lan COVID-19, nhưng dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Sau cuộc tranh luận ngày 29/9, hai ông Trump – Biden dự kiến sẽ có thêm 2 cuộc tranh luận nữa vào ngày 15 và 22/10.

Hé lộ nội dung cuộc tranh luận tay bo đầu tiên của hai ông Trump – Biden ảnh 1
Theo Theo CGTN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.