Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

TPO - Sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc, với sự tham dự của 315 đại biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn tự hào về những thành quả đạt được sau hơn 23 năm tái lập tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, như: quy mô nền kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới, một số chỉ tiêu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội…

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ảnh 1 Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu khai mạc Đại hội

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố.

“Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước”, ông Chiến nói.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ảnh 2 Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Ông Chiến cho rằng, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Bắc Ninh cũng nhận thấy rõ một số hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực cần sớm khắc phục. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức khó lường, cần được dự báo cụ thể, để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai thực hiện 4 nội dung quan trọng: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ảnh 3 Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trong ngày hôm nay, Đại hội diễn ra một nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Bắc khóa XX.

MỚI - NÓNG