Hôm nay Sơ khảo phía Nam HHVN 2020: Thí sinh nổi trội, áp lực càng lớn

Tổng Biên tập, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Tổ chức HHVN 2020 trả lời báo chí tại họp báo
Tổng Biên tập, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Tổ chức HHVN 2020 trả lời báo chí tại họp báo
TP - Hơn 220 thí sinh qua vòng sơ loại để tham dự vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam (HHVN 2020), diễn ra sáng nay 26/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ứng viên đông hơn, chất lượng trội hơn vừa là thách thức vừa tạo động lực cho giám khảo cầm cân nảy mực.  

Điểm hẹn của hơn 220 thí sinh qua vòng sơ loại hồ sơ là tòa nhà HD Bank, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM - cũng là địa chỉ quen thuộc của mấy kỳ HHVN gần đây. Vòng sơ khảo phía Nam HHVN 2020 -Thập kỷ hương sắc diễn ra từ sớm tinh mơ. Đo thân nhiệt, sát khuẩn bây giờ thành quy trình chuẩn trong “điều kiện bình thường mới”. Thêm chút thao tác nhưng tâm lý ai nấy đều vững vàng hơn, cũng là tinh thần nghiêm túc thực hiện chỉ thị phòng, chống dịch của Chính phủ.

“Thực hiện đúng tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức (BTC) quyết định không tập trung đông đủ thí sinh như thông lệ. Các bạn ấy được chia thành các nhóm và dự thi vào các khung giờ khác nhau. Thí sinh được khuyến khích không túm tụm ngồi chờ kết quả để đảm bảo giãn cách. Ban tổ chức chủ động liên hệ với thí sinh vào cuối ngày làm việc để thông báo. Giao tiếp giữa giám khảo, thí sinh cũng có giải pháp để đảm bảo an toàn”, bà Phạm Kim Dung, TGĐ Công ty Sen Vàng, Phó Trưởng BTC nêu.

Hôm nay Sơ khảo phía Nam HHVN 2020: Thí sinh nổi trội, áp lực càng lớn ảnh 1 Hoa hậu Trần Tiểu Vy và các Hoa hậu, Á hậu

Hoa hậu Việt Nam 2020 lùi gần hai tháng so với dự kiến, thí sinh vì thế càng có thêm thời gian trui rèn, vững vàng hơn bước vào đấu trường nhan sắc quy mô lớn nhất nước. Trong giai đoạn giãn cách, BTC tạo ra hoạt động kết nối với thí sinh, khuyến khích họ chia sẻ hình ảnh chống dịch tại nhà. “Qua hình ảnh và clip thí sinh gửi về, chúng tôi nhận thấy tín hiệu đáng mừng. Thí sinh năm nay có phần nổi trội hơn cả về nhan sắc lẫn trình độ học vấn. Chúng tôi có quyền kỳ vọng ở vòng sơ khảo, bán kết và vòng chung kết chất lượng hơn”, Phó Trưởng BTC nhận xét.

Niềm hy vọng ở thành công bước đầu hoàn toàn có cơ sở. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2020 cho biết: Sát giờ chốt hồ sơ phía Nam, BTC nhận thêm vài chục hồ sơ chứng tỏ sức hút và độ lan tỏa của cuộc thi. “Sau quá trình sơ loại hồ sơ, chúng tôi chọn được hơn 220 thí sinh dự sơ khảo phía Nam, nhiều hơn gần gấp rưỡi so với các kỳ gần đây”, Trưởng BTC nói.

Hôm nay Sơ khảo phía Nam HHVN 2020: Thí sinh nổi trội, áp lực càng lớn ảnh 2 Ban tổ chức kỳ vọng vòng Sơ tuyển sẽ chọn được thí sinh có chất lượng

Không có vòng chung khảo từng khu vực, BGK chọn ra khoảng 30 thí sinh vào Vòng Bán kết toàn quốc (từ 30/9 tại Hà Nội). “Số lượng thí sinh đông đảo hơn, chất lượng cao hơn năm trước nhưng chỉ có 30 ứng viên được đi tiếp quả là áp lực không nhỏ. Ban giám khảo chắc chắn phải làm việc vất vả hơn cả về thời gian lẫn tâm sức để lựa chọn ứng viên đẹp, đáp ứng đủ các tiêu chí”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận định. Thí sinh được đi tiếp vào Vòng Bán kết toàn quốc ít hơn 10 người so với thông lệ Chung khảo phía Nam và Bắc, cạnh tranh hứa hẹn gắt gao hơn.

Vòng sơ khảo kỳ trước kéo dài từ sớm tới tối muộn, năm nay BTC thậm chí phải tính đến phương án vắt sang hôm sau. Chiều muộn hôm qua 25/9, nhà sử học Dương Trung Quốc, Trưởng BGK cuộc thi mới đặt chân tới TPHCM. Biết năm nay thí sinh tăng cả số lẫn chất lượng nên giám khảo vất vả hơn, ông không hề nao núng. Áp lực lớn hơn cho giám khảo, tính cạnh tranh cao hơn về phía thí sinh lại chính là cơ hội để tuyển lựa những ứng viên sáng giá nhất cho các vòng kế tiếp. Giám khảo năm nay còn có nhà thơ, nhà báo Hữu Việt, GS.TS.NGND Hoàng Tử Hùng, NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Thụy Vân và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Ban tổ chức sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc thi, việc của thí sinh chỉ cần sửa soạn tinh thần lạc quan, tự tin nhất để tỏa sáng. Mỗi bạn trẻ có điểm mạnh, điểm yếu riêng và cuộc thi này chính là môi trường và sân chơi lớn bậc nhất nước để nữ thanh niên rèn luyện và hoàn thiện hơn.

Những con số ấn tượng

-Thí sinh trẻ nhất (sinh 2002): 7%.

-Thí sinh có trình độ Cao đẳng, Đại học và Cao học: hơn 76%.

-Thí sinh cao 1m70 trở lên chiếm 46%.

-Thí sinh đa sắc tộc: Kinh, Nùng, Tày, Khơ Me, Chăm, Hoa, Ê Đê, Lào.

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC CUỘC THI

NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn ký công văn chấp thuận đề xuất của BTC cuộc thi HHVN 2020 điều chỉnh kế hoạch tổ chức để “phù hợp với điều kiện tài chính và tình hình thực tế”. Trước đó, Bộ VHTTDL cấp phép cho báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Sen Vàng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 theo Đề án của báo Tiền Phong.

Cụ thể: Vòng sơ khảo phía Nam diễn ra ngày 26/9 tại TPHCM, vòng sơ khảo phía Bắc vào 29/9 tại Hà Nội. Thay vì hai vòng Chung khảo khu vực phía Nam và phía Bắc, BTC thay bằng Vòng Bán kết toàn quốc từ 30/9 đến 10/10 tại Hà Nội. Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ 25/10 đến 22/11 tại TPHCM.

MỚI - NÓNG