Vì sao Real Madrid sớm chốt sổ chuyển nhượng?

HLV Zidane.
HLV Zidane.
TPO - Luka Jovic chơi vô cùng đáng thất vọng trong chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Real Betis, nhưng ngay sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane của Real bất ngờ tuyên bố chốt sổ chuyển nhượng, không mua bán gì nữa.

Trong chuyến làm khách tới Real Betis rạng sáng nay, HLV Zinedine Zidane khiến tất cả phải bất ngờ khi xếp Luka Jovic sát cánh cùng Karim Benzema trên hàng công Real Madrid. Rõ ràng Ban lãnh đạo Real kiên trì không bán hay cho mượn Jovic cũng bởi họ vẫn tin ngôi sao người Serbia sẽ tỏa sáng sau mùa giải đầu tiên thất bại.

Tuy vậy, Jovic cho thấy anh hoàn toàn không phù hợp với Real Madrid và chẳng xứng đáng được trao thêm cơ hội khi thi đấu mờ nhạt, không có nổi cú sút nào trúng đích hay kiến tạo... Nhiều CĐV áo trắng thất vọng về cựu tiền đạo Frankfurt, đồng thời kêu gọi HLV Zidane nhanh chóng tìm kiếm một trung phong mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 khép lại. Đáp lại, nhà cầm quân người Pháp đã khiến tất cả bất ngờ.

“Không. Chúng ta đã nói về điều này trước đó. Tôi hạnh phúc với đội hình đang có trong tay. Chúng tôi vẫn là chính mình và chúng tôi sẽ cố gắng có một mùa giải thành công. Chúng tôi biết mình còn một chặng đường dài phải đi và chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa”, HLV Zidane chia sẻ với tờ Marca.

Có thể hiểu lý do vì sao HLV Zidane lại chọn cách khóa sổ chuyển nhượng vào lúc này. Trước đó, Real Madrid đã lần lượt đẩy đi Gareth Bale, James Rodriguez và Brahim Diaz, vậy nên nếu để thêm một cầu thủ tấn công nữa ra đi, hàng công của họ sẽ rất mỏng. Thêm vào đó, sang tháng 10 tới đây, Marco Asensio sẽ trở lại từ chấn thương và hoàn toàn có thể khỏa lấp những vấn đề ở hàng công.
Quan trọng hơn cả, thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 không còn nhiều và nếu mua gấp lúc này, rất dễ dính phải một thương vụ “hớ”. HLV Zidane là người cẩn trọng nên ông không hề muốn mạo hiểm.
MỚI - NÓNG