Hàng thủ báo hại, Man City lập tức bạo chi mua ‘bom tấn’ Ruben Dias

Ruben Dias chuẩn bị cập bến Man City.
Ruben Dias chuẩn bị cập bến Man City.
TPO - Ngay sau thất bại 2-5 trước Leicester City, Man City đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Ruben Dias từ Benfica với mức giá lên đến 68 triệu euro.

Cho dù đã sớm giành được Nathan Ake ở đầu mùa hè này, nhưng Man City vẫn quyết tâm chiêu mộ thêm một trung vệ đẳng cấp. Đội chủ sân Etihad đã lần lượt liên hệ với Kalidou Koulibaly (Napoli), Jose Gimenez (Atletico Madrid) và Jules Kounde (Sevilla) nhưng không thành công vì yêu cầu quá cao của đối tác.

Cuối cùng, Man City quyết định chọn Ruben Dias của Benfica và họ nhanh chóng tìm được thỏa thuận với CLB Bồ Đào Nha. Theo các nguồn tin uy tín ở Anh, Man City chỉ bắt đầu đàm phán với Benfica vào thứ 6 tuần trước và đôi bên có tiếng nói chung gần như ngay lập tức.

Tối qua, Man City thảm bại 2-5 trước Leicester City ở vòng 3 Ngoại hạng Anh trong màn trình diễn kém cỏi của các hậu vệ. Có lẽ trận thua cay đắng này đã thúc đẩy Man City chốt mua Ruben Dias nhanh hơn, bởi lẽ chỉ sau đó vài giờ, Benfica chính thức xác nhận vụ chuyển nhượng “bom tấn” này.

Cụ thể, Benfica cho biết họ đã đạt thỏa thuận bán Ruben Dias cho Man City với giá 68 triệu euro kèm 3,6 triệu euro phụ phí. Ở hướng ngược lại, Benfica cũng đồng ý mua trung vệ Nicolas Otamendi với giá 15 triệu euro. Sự xuất hiện của Otamendi đóng vai trò quan trọng giúp vụ chuyển nhượng này xảy ra chóng vánh.

Theo kế hoạch, Ruben Dias sẽ bay sang Manchester vào hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế và chính thức đặt bút ký hợp đồng với Man City. Trung vệ 23 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập hàng thủ đắt giá nhất thế giới tại Etihad, bên cạnh Laporte (65 triệu euro), Mendy (58 triệu euro), Walker (55 triệu euro), Cancelo (65 triệu euro) và Ake (45 triệu euro).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.