Sạt bờ kè tại trụ sở CSGT, một công nhân bị đất đá vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở tại nơi làm việc của CSGT Công an tỉnh Đắk Nông bị sạt lở khiến 1 người tử vong
Hiện trường vụ sạt lở tại nơi làm việc của CSGT Công an tỉnh Đắk Nông bị sạt lở khiến 1 người tử vong
TPO - Ngày 28/9, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa) xác nhận, một đoạn bờ kè nằm cạnh sân thể thao của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông vừa bị sập, khiến một nam công nhân bị đất đá vùi lấp.

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Tân cho biết công nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ngay sau sự cố, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

 Theo đó, vụ sạp bờ kè xảy ra vào khoảng 8h20 cùng ngày. Tại thời điểm nói trên, nhóm công nhân khoảng 6 người đang thi công bờ kè tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông, đoạn bờ kè khoảng 10m bất ngờ đổ sập.

Sạt bờ kè tại trụ sở CSGT, một công nhân bị đất đá vùi lấp ảnh 1 Xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu

Phát hiện sự việc, nhóm công nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, một nam công nhân chạy không kịp đã bị một khối lượng đất, đá lớn đổ xuống và vùi lấp.

 Đến khoảng 9h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trong lớp đất đá. Nạn nhân được xác định là anh H.T.D. (29 tuổi).

Theo người dân địa phương, công trình này trước đó đã bị sạt lở và đang trong quá trình khắc phục lại.

Trong lúc công nhân lấp đất đổ vào chân móng thì xảy ra sự cố.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.