Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Phó Ban Tổ chức Trung ương

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm nhiệm.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm nhiệm.
TPO - Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 28/9, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng đã ký Quyết định 1444/QĐ-TTg điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

 Bà Phạm Thị Thanh Trà, SN 1964. Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

 Trong quá trình công tác, bà đã trải qua nhiều chức vụ như Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND Tỉnh Yên Bái.

 Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng. Đến tháng 9/2016, bà trở thành Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

 Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vừa qua bà Trà đã không tham gia Ban Chấp hành khóa XIX để chờ nhận nhiệm vụ mới. Người được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 Hiện Ban Tổ chức Trung ương có 9 phó ban gồm: ông Nguyễn Thanh Bình, Mai Văn Chính, Hà Ban, Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Đăng Dương và các Phó ban kiêm nhiệm Trần Văn Túy, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Thị Thanh và Phạm Thị Thanh Trà.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.