Đan Trường và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội trên 100 năm tuổi Nghinh Ông - Cần Giờ

Lễ hội Nghinh Ông và Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ 2020, do Sở VHTT TPHCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện, sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ 30 ngày 30/9 tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh Huyện Cần Giờ, với chủ đề “Cần Giờ biển gọi”. Đây là lần đầu tiên sau hơn 107 năm, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp Rằm tháng Tám âm lịch, Đây là Lễ hội truyền thống của ngư dân, một nét văn hóa đặt trưng của các ngư dân miền biển, là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa khi ra biển và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội được chính thức tổ chức từ năm Quý Sửu 1913 và năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông- Cần Giờ đã được Bộ Văn hó a- Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tuy nhiên cho tới năm 2020, Lễ hội mới được tổ chức với quy mô lớn.

Đan Trường và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội trên 100 năm tuổi Nghinh Ông - Cần Giờ ảnh 1 Lễ hội Nghinh Ông- Cần Giờ
Trong đó lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình TPHCM vào tối 30/9 với một chương trình nghệ thuật đậm nét, với các tiết mục được dàn dựng công phu, gồm 2 chương: Cần Giờ biển yêu thươngCần Giờ biển mãi xanh. Tham gia biểu diễn trong chương trình gồm các giọng ca: Đan Trường, Hiền Thục, Hà Vân, bé Bào Ngư, NSUT Quế Trân, Võ Minh Lâm, Trung Quang, Hải Ngân, nhóm 135, nhóm Lạc Việt, Nhóm thiếu nhi ABC Kids, các vũ đoàn ABC, Mai Trắng, Mặt Trời..cùng những tiết mục ca nhạc ngợi ca quê hương đất nước, ngợi ca con người và tinh thần lao động hăng say. 
Đan Trường và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội trên 100 năm tuổi Nghinh Ông - Cần Giờ ảnh 2 Khai mạc Lễ hội trên biển
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn còn có các hoạt động kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng như: Lễ Thượng kỳ lễ hội được tổ chức lúc 7g30, ngày 30-9 tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ; Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn củ lái xưa được tổ chức lúc 18g00, ngày 01 tháng 10 tại Lăng Ông Thủy Tướng; Tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển tổ chức lúc 22g00, ngày 01 tháng 10 tại Khu vực biển Công viên Cần Thạnh...

Một trong những hoạt động điểm nhấn đó là: Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thuỷ tướng được tổ chức lúc 09g ngày 02/10 tại Lăng Ông Thuỷ Tướng, Bến đò cơ khí, Bến đò Tắt xuất. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động khác như: Tổ chức Tuyến đường nghệ thuật – triển lãm hình ảnh, hiện vật tại đường Lê Thương, từ ngày 29/9 đến ngày 05/10; Thực hiện khu vực ẩm thực các vùng miền phối hợp với “Phiên chợ hàng Việt”, các gian hàng giới thiệu đặc sản Cần Giờ, trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng huyện nông thôn mới; Các loại hình trò chơi dân gian, thực hiện xe thư viện lưu động kỹ thuật số phục vụ du khách; Tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật giao lưu đờn ca tài tử; văn nghệ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; Liên hoan Lân Sư Rồng và Diều nghệ thuật.

Đan Trường và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội trên 100 năm tuổi Nghinh Ông - Cần Giờ ảnh 3 Nghi thức Rước Lễ
Tổ chức các giải thi đấu thể thao như: Giải Điền kinh bãi biển thanh thiếu niên Thành phố; Giải trò chơi vận động bãi biển Thành phố; Giải Đua xe đạp đồng đội tính giờ Thành phố; Giải Việt dã Thể thao học sinh huyện Cần Giờ; Tổ chức các loại hình thể thao, biểu diễn nghệ thuật như: Bóng đá cà kheo, biểu diễn cờ người, võ nhạc, rối nước, thả diều nghệ thuật, biểu diễn dù lượn, biểu diễn mô hình bay…
MỚI - NÓNG