Chuyên gia cảnh báo ông Trump được tư vấn sai về COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hai chuyên gia y tế cộng đồng cấp cao của Mỹ vừa bày tỏ quan ngại rằng cố vấn y tế Nhà Trắng Scott Atlas đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác về tình hình COVID-19 cho Tổng thống Donald Trump.

Ngày 28/9, ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói với CNN rằng ông quan ngại rằng thông tin ông Atlas cung cấp “hoặc bị tách khỏi hoàn cảnh hoặc không chính xác”. 

Phát biểu của ông Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia, được đưa ra vài giờ sau khi báo chí dẫn lời ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bày tỏ lo ngại tương tự. 

“Mọi điều ông ta nói đều sai”, ông Redfield được NBC dẫn lời nói về ông Atlas. 

Là một nhà thần kinh học, ông Atlas không có kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm. Ông đang bị soi xét vì hạ thấp tầm quan trọng của khẩu trang và quan điểm về “miễn dịch bầy đàn”.

Nhà Trắng khẳng định không theo đuổi chiến lược này, dù bản thân ông Trump từng nói đến và hôm qua nhắc lại rằng Mỹ đang sắp khoanh được đại dịch. 

Quan điểm của ông Atlas về xử lý đại dịch trước đó cũng bị các đồng nghiệp của ông ở trường y thuộc ĐH Stanford và các chuyên gia y tế khác bác bỏ. 

Hôm qua, ông Atlas bảo vệ tư vấn của mình cho tổng thống. “Mọi thứ tôi nói đều xuất phát trực tiếp từ dữ liệu và khoa học”, ông nói trong tuyên bố do Nhà Trắng phát đi. 

Bà Sarah Matthews, người phát ngôn Nhà Trắng, nói rằng các cố vấn của ông Trump đôi khi bất đồng với nhau, và tổng thống đưa ra các quyết định chính sách dựa trên tất cả thông tin ông nhận được. 

Nhà Trắng không bình luận trực tiếp khi được hỏi rằng liệu vị trí của ông Atlas có bị ảnh hưởng. 
“Khi tổng thống mất tin vào ai đó, các bạn sẽ biết ngay thôi”, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói.

Mỹ đến nay đã ghi nhận hơn 7,1 triệu ca mắc COVID-19 và gần 205.000 trường hợp tử vong, đều là hai chỉ số cao nhất thế giới. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai sắp đến khi thời tiết ngày càng lạnh hơn và người dân ở trong nhà nhiều hơn. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).