Real thắng nhọc Valladolid, HLV Zidane khen 2 cái tên

HLV Zinedine Zidane.
HLV Zinedine Zidane.
TPO - Thêm một trận đấu nữa mà Real Madrid trải qua những phút khó nhọc. Đội chủ nhà phải nhờ đến bàn thắng ở phút 65 của Vinicius Junior mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Xác định Real Valladolid là một đối thủ khó chơi nên HLV Zinedine Zidane đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Tuy vậy, ông vẫn chưa thể sử dụng Eden Hazard, người chỉ vừa bình phục chấn thương. Đá thay vị trí của tiền vệ người Bỉ là Isco, vai trò tiền đạo mũi nhọn được trao cho Luka Jovic, bên cạnh Karim Benzema.

Cũng giống như 2 trận gặp Real Betis và Real Sociedad, Real Madrid đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Họ không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, thậm chí còn có nhiều thời điểm bị Real Valladolid ép sân. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois, có lẽ đội bóng chủ sân Bernabeu đã sớm bị thủng lưới trong hiệp 1.

Trong hiệp 2, HLV Zidane buộc lòng phải tạo ra sự thay đổi. Ông thay Luka Jovic, người đã có 56 phút đầy thất vọng, bằng Vinicius Junior. Chỉ chưa đầy 10 sau khi có mặt trên sân, tài năng trẻ người Brazil đã ghi bàn giúp Real Madrid khai thông thế bế tắc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận này, giúp đội bóng áo trắng có 3 điểm trọn vẹn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zidane thừa nhận, Real Madrid đã gặp nhiều khó khăn trước Real Valladolid, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của Thibaut Courtois lẫn Vinicius Junior.

“Real Madrid đã gặp phải một đối thủ khó chơi là Real Valladolid. Họ đã có nhiều thời điểm dồn ép chúng tôi. Rất may Thibaut Courtois đã có một vài tình huống cứu thua xuất sắc. Đây rõ ràng là một buổi tối không dễ dàng, nhưng quan trọng là đội đã giành 3 điểm trọn vẹn”, HLV Zidane cho hay.

“Vinicius Junior đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận này và chúng tôi vui vì những gì cậu ấy đã làm được. Vinicius ngày càng tiến bộ và xứng đáng với những cơ hội ra sân”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.