HAGL đè bẹp TPHCM bằng tỷ số không tưởng, vào nhóm tranh vô địch V-League

HAGL vào nhóm tranh ngôi vô địch V-League sau chiến thắng đậm 5-2 Tp Hồ Chí Minh (ảnh Hữu Phạm)
HAGL vào nhóm tranh ngôi vô địch V-League sau chiến thắng đậm 5-2 Tp Hồ Chí Minh (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Đội bóng của bầu Đức giành chiến thắng đậm 5-1 trước CLB bóng đá TPHCM, qua đó lọt vào nhóm 8 đội tranh cúp vô địch LS V-League 2020.

Trận đấu thuộc vòng 13 LS V-League, diễn ra trên sân Pleiku lúc 17h hôm nay. CLB bóng đá TPHCM dù vắng Công Phượng nhưng vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL.

Trời mưa, sân ướt ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của hai đội. Trong những phút đầu, TPHCM là bên kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút 14 khi Kelly tận dụng tốt pha chuyền bóng của Văn Toàn, ghi bàn hạ thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa đội bóng phố núi vượt lên. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau chính Văn Toàn có pha vô-lê hiểm hóc, nhân đôi cách biệt giữa HAGL và CLB TPHCM.

Trong thời gian sau đó, đội khách đẩy mạnh tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng đây cũng là cơ hội cho HAGL thực hiện các pha phản công. Phút 34, Chevaugh Walsh một mình dẫn bóng xâm nhập vòng cấm Tp Hồ Chí Minh, dứt điểm đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng lần thứ 3. Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Tp Hồ Chí Minh được hưởng quả phạt 11m và Phi Sơn đã thực hiện thành công, rút ngắn cách biệt xuống 1-3.

HAGL đè bẹp TPHCM bằng tỷ số không tưởng, vào nhóm tranh vô địch V-League ảnh 1 Văn Toàn có trận đấu xuất sắc góp công giúp HAGL đánh bại Tp Hồ Chí Minh (ảnh Hữu Phạm)

Bước sang hiệp 2, HAGL chủ động chơi phòng ngự có chiều sâu, chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này giúp đội chủ nhà hạn chế tối đa các pha tấn công của Tp Hồ Chí Minh. Ở các phút 54 và 64, lần lượt Memovic và Văn Thanh ghi thêm 2 bàn thắng cho HAGL. Trong khi đó, CLB Tp Hồ Chí Minh chỉ có thêm 1 bàn nhờ công Văn Thuận ở phút 83. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 chung cuộc nghiêng về phía HAGL.

Với kết quả này, HAGL đã kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí thứ 7 với 20 điểm. Đội bóng của bầu Đức lần đầu trụ hạng sớm, đồng thời được vào nhóm A tranh cúp vô địch.

Cũng ở vòng đấu thứ 13, Sài Gòn FC chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước Quảng Ninh. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vẫn giữ vững vị trí số 1 với 24 điểm do Viettel bất ngờ thua Bình Dương 0-2, vẫn chỉ có 22 điểm. Một bất ngờ khác là việc CLB Hà Nội để Thanh Hoá cầm hoà 1-1 ngay tại sân Hàng Đẫy, lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Sài Gòn FC.

SHB Đà Nẵng rơi xuống nhóm B tranh suất trụ hạng sau khi thua Nam Định 0-1. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam 3-2 để giành vị trí thứ 8 chắc suất trụ hạng.

Ở cuối bảng xếp hạng, Quảng Nam vẫn đứng thứ 14 với 9 điểm, kém Hải Phòng và Nam Định 4 điểm.

MỚI - NÓNG