Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh TT-Huế dâng hương tưởng niệm đồng chí Tố Hữu.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh TT-Huế dâng hương tưởng niệm đồng chí Tố Hữu.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu cho rằng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu cũng là thời điểm TT-Huế tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đảng bộ tỉnh xác định, luôn phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa TT-Huế ngày càng đổi mới, hội nhập và phát triển.

Sáng 2/10, tại thành phố Huế, tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng cán bộ lãnh đạo ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã về dự.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đọc diễn văn ôn lại tiểu sử, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Tố Hữu - người con ưu tú của quê hương TT-Huế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tố Hữu gắn liền với chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu ảnh 1

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh TT-Huế và nhân dân thăm khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế.

Đồng chí Tố Hữu tên thật Nguyễn Kim Thành (1920-2002), quê quán làng Phù Lai (nay là Tân Xuân Lai) xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế.

Năm 1938, đồng chí Tố Hữu được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Năm 1945 là Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thừa Thiên; năm 1946, ông là Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, sau đó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn.

Ông được giao những chức vụ quan trọng: Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên dự khuyết, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng cho đến năm 1986.

Do có công lao, thành tích đối với cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với tám mươi hai năm tuổi đời, gần 70 năm tham gia hoạt động cách mạng kiên cường không mệt mỏi, dấu ấn cống hiến của đồng chí Tố Hữu đã để lại trên khắp các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa.

“Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong lao tù đế quốc, trên chiến trường ác liệt hay trước những nhiệm vụ mới khó khăn, phức tạp, đồng chí Tố Hữu luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”, Bí thư Lê Trường Lưu cho biết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu ảnh 2 Khánh thành khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu cho rằng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu cũng là thời điểm TT-Huế tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Đảng bộ tỉnh xác định luôn phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa TT-Huế ngày càng đổi mới, hội nhập và phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Tố Hữu, tỉnh TT-Huế đã tổ chức lễ khánh thành Công viên Văn hóa Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) - quê hương của ông.

Dịp này, tỉnh TT-Huế và Bộ TT&TT tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu”. Cùng ngày, tại TP Huế còn diễn ra hội thảo “Đồng chí Tố Hữu với cách mạng Việt Nam và quê hương TT-Huế”…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...