Ngày hội của thanh niên dân tộc thiểu số

Thanh niên dân tộc thiểu số biểu diễn văn nghệ tại ngày hội Ảnh: PV
Thanh niên dân tộc thiểu số biểu diễn văn nghệ tại ngày hội Ảnh: PV
TP - Trong 2 ngày (3 và 4/10), Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) TP Hà Nội tổ chức Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số năm 2020, tại hai huyện Thường Tín và Ba Vì, với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và bà con dân tộc thiểu số.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô và 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian giữa các đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số; Tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.