Bắt đầu xét xử vụ 39 người nhập cư Việt Nam tử vong trên xe đông lạnh

Chiếc xe tải đông lạnh được phát hiện ở Purfleet (Essex, Anh). Ảnh: AP
Chiếc xe tải đông lạnh được phát hiện ở Purfleet (Essex, Anh). Ảnh: AP
TPO - Bốn người đàn ông bị cáo buộc là thành viên đường dây buôn người quốc tế bắt đầu được đưa ra xét xử sau vụ 39 người nhập cư Việt Nam tử vong trên xe đông lạnh.

Thi thể 39 công dân Việt Nam được phát hiện ngày 23/10/2019 trong thùng xe tải đông lạnh không lâu sau khi chiếc xe đậu ở Purfleet (Essex, Anh).

Trong số các nạn nhân, có 29 người đàn ông, 8 phụ nữ và 2 thiếu niên mới 15 tuổi.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân tử vong của những người này là do ngạt khí và hyperthermia (nạn nhân cảm thấy nóng vì thân nhiệt hạ xuống mức quá thấp).

Bắt đầu xét xử vụ 39 người nhập cư Việt Nam tử vong trên xe đông lạnh ảnh 1

Bàn tưởng niệm 39 nạn nhân. Ảnh: PA

Nghi phạm Eamonn Harrison (23 tuổi, đến từ Bắc Ireland) được cho là đã lái chiếc xe tải từ cảng Zeebrugge của Bỉ lên phà đến Purfleet (Anh).

Harrison cùng một nghi phạm khác là Gheorghe Nica (43 tuổi) bị cáo buộc 39 tội ngộ sát và 1 tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép.

Nghi phạm Valentin Calota, 37 tuổi, ở Birmingham bị cáo buộc âm mưu đưa công dân không thuộc EU vào Vương quốc Anh, vi phạm luật nhập cư từ ngày 1/5/2018 đến ngày 24/10/2019.

Nghi phạm Christopher Kennedy, 24 tuổi, ở Bắc Ireland, bị cáo buộc âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1/5/2018 đến ngày 24/10/2019.

Tuy nhiên, cả 4 nghi phạm đều bác bỏ cáo buộc.

Harrison và Nica đã xuất hiện tại tòa hôm 5/10. Kennedy dự tòa qua video trực tuyến. Còn Calota không thể có mặt do có lịch hẹn khám bệnh.

Theo kế hoạch, phiên xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 6/10. Cả 4 bị cáo sẽ xuất hiện tại tòa vào thứ Tư, 7/10. Quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài khoảng 5, 6 tuần.

Theo Theo Daily Mail, PA
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.