COVID-19: Đức dùng ‘ngón tay giữa’ để ‘răn đe’ những người không đeo khẩu trang

Bức áp phích về dịch COVID-19 đang gây tranh cãi gay gắt tại Đức. Ảnh: Visit Berlin.
Bức áp phích về dịch COVID-19 đang gây tranh cãi gay gắt tại Đức. Ảnh: Visit Berlin.
TPO - Cơ quan quản lý du lịch tại thủ đô Berlin đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo nhằm kêu gọi người dân ở đây tuân thủ các quy tắc phòng dịch COVID-19 với hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang đeo khẩu trang và giơ “ngón tay giữa” được cho là hướng về phía những người không thực hiện hành động này.

Bức áp phích bao gồm hình ảnh nói trên và câu khẩu hiệu “Wir halten die Corona-Regeln ein” (tạm dịch: Chúng tôi tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19) do Thượng viện Berlin và tổ chức Visit Berlin phát hành đã bắt đầu xuất hiện từ ngày hôm qua trên một tờ báo địa phương, nhưng nó đã nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người dân Đức đã bày tỏ sự không đồng tình khi cho rằng đây là hành vi xúc phạm người khác và trong số những người phản đối có ông Lorenz Maroldt, tổng biên tập tờ báo Der Tagesspiegel tại thủ đô Berlin khi ông cho rằng Thượng viện Berlin đang có sự “rối loạn chức năng chính trị” khi tham gia vào dự án quảng cáo này.

“Thượng viện dường như đang nghĩ rằng việc xúc phạm người dân [nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19] sẽ thành công hơn là các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và có các biện pháp kiểm soát chúng một cách hiệu quả…”, ông Maroldt nói.

Bên cạnh đó, một số người dân Đức cũng cho rằng có những người sẽ không thể đeo khẩu trang “vì lý do sức khỏe”.

Về phía những người thực hiện, người phát ngôn của tổ chức Visit Berlin Christian Tänzler cho biết bức áp phích nói trên là một phần của chiến dịch quảng cáo trên quy mô rộng lớn hơn với mục đích là để nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 được chính quyền thủ đô Berlin đưa ra.

“Hầu hết người dân sinh sống tại Berlin và các du khách đến với thành phố của chúng tôi đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh [COVID-19] nhưng một số người thì không. Những người này đang bất chấp tính mạng của những người lớn tuổi và những người trong cộng đồng có nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19 ”, ông Tänzler nói.

Bên cạnh đó, ông Tänzler nhấn mạnh nhóm đối tượng mà bức áp phích này muốn nhắc đến là những người “không tôn trọng mạng sống của những người xung quanh”.

Mặc dù vậy, ông Tänzler cũng gửi lời xin lỗi đến những người “không thể đeo khẩu trang” và coi bức áp phích nói trên là một sự công kích đến cá nhân những người này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.