Lý Nhã Kỳ khẳng định độ giàu, bị 'mù màu' nên thường mua hàng hiệu 'theo lố'

Lý Nhã Kỳ khẳng định độ giàu, bị 'mù màu' nên thường mua hàng hiệu 'theo lố'
TPO - Nổi tiếng là nữ nghệ sĩ thành đạt, giàu có nhưng thói quen mua đồ hiệu khó ai có thể sánh bằng của của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. 

Mới đây, khi xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình “Gương Mặt đáng tin” cùng với hai khách mời khác là Trương Thế Vinh và Võ Hoàng Yến, Lý Nhã Kỳ một lần nữa có những chia sẻ bất ngờ về độ giàu có của mình.

Mở đầu chương trình, nếu Võ hoàng Yến thu hút khán giả với những bước đi catwalk chuyên nghiệp và tạo dáng liên tục trước ống kính xứng danh “siêu mẫu”, thì Lý Nhã Kỳ lại lựa chọn cách đi thong thả cùng thần thái sang chảnh khiến cả trường quay bừng sáng. Trước sự cuồng nhiệt có mức thái quá của “fan cuồng” Lê Dương Bảo Lâm, nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Tôi đi nhiều thảm đỏ quốc tế rồi nên tôi biết, có nhiều người như vậy lắm. Mặc đồ vest thấy người nổi tiếng chụp ảnh lia lịa nhưng lúc sau muốn lấy hình là phải trả tiền nhé”.

Trong những phần chơi tiếp theo, Lý Nhã Kỳ tự tin khẳng định: “Nhà mình có điều kiện, thường xuyên xem ti vi nên biết đáp án”, khiến cả trường quay được dip trêu chọc "nữ đại gia”. Tuy nhiên, thần may mắn không mìm cười với Lý Nhã Kỳ, thậm chí cô còn liên tục thả thính, trách móc Trương Thế Vinh vì đã lấy hết đi sự may mắn của mình.

Lý Nhã Kỳ khẳng định độ giàu, bị 'mù màu' nên thường mua hàng hiệu 'theo lố' ảnh 1 Lý Nhã Kỳ liên tục thà thính, trách móc khiến Trương Thế Vinh ngại ngùng.  

Khi được hỏi về thói quen mua giày hàng hiệu, Võ Hoàng Yến khẳng định mình không có hơn 300 đôi giày, còn Lý Nhã Kỳ không ngần ngại tiết lộ thói quen mua đồ hàng hiệu có “1 0 2”, cô cho biết: "Tôi mua nhiều lắm. Tôi bị bệnh mù màu nên khi mua đồ hiệu thường mua rất nhiều. Ví dụ, bộ sưu tập của họ có 15 màu, tôi thường mua đủ cả 15 màu cho một kiểu luôn". Bên cạnh đó, trả lời cho câu hỏi tại sao đồ hiệu đắt tiền nhưng lại đựng trong túi nilon, nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” cho hay bản thân dù sở hữu nhiều đồ hiệu nhưng không thực sự quá coi trọng. Điều cô cảm thấy cần thiết ở những món đồ này chỉ là để phục vụ mục đích công việc, nhu cầu cá nhân.

Lý Nhã Kỳ khẳng định độ giàu, bị 'mù màu' nên thường mua hàng hiệu 'theo lố' ảnh 2 Bộ sưu tập túi hàng hiệu cùng mẫu nhưng chỉ khác màu của "Nữ hoàng túi hiệu" Lý Nhã Kỳ. 

"Tôi có quá nhiều đồ hiệu nên không đủ thời gian để chăm sóc chúng. Cái này là thật hoàn toàn. Tôi không xem đó là những món đồ khiến mình phải lệ thuộc vào. Tôi coi đó chỉ là những món đồ phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Bởi vậy nên dùng đồ hiệu xong tôi chỉ bỏ vào túi rồi cất đi, chứ không quá tôn thờ các món đồ hiệu như một số người.", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn được biết nhiều người biết đến là một "nữ đại gia" chính hiệu của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản "khủng", biệt thự dát vàng, xế hộp đắt đỏ…Mới đây người đẹp sinh năm 1982 cũng khiến nhiều người trầm trồ khi tặng mẹ căn biệt phủ rộng hơn 10.000m2 tại quê nhà. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.