Lý do Nhật Bản không tham gia ‘mạng sạch’ của Mỹ

Các điểm chính trong sáng kiến Mạng sạch của Mỹ
Các điểm chính trong sáng kiến Mạng sạch của Mỹ
TPO - Nhật Bản đã trả lời Mỹ rằng Tokyo sẽ không tham gia kế hoạch của Washington nhằm loại các công ty Trung Quốc khỏi các mạng viễn thông, báo Yomiuri dẫn nhiều nguồn tin cho biết hôm nay. 

Nhật Bản sẽ có những biện pháp của riêng mình để đối phó nếu có mối bận tâm nào về an ninh, nhưng Tokyo sẽ hợp tác với Mỹ, bài báo viết. 

Hồi tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cập nhật kế hoạch mạng tên “Mạng sạch” nhằm loại các công ty viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và ứng dụng di động bắt nguồn từ Trung Quốc khỏi Mỹ. 

Washington đang thúc ép các đồng minh cấm hãng viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G vì lý do an ninh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề cập đến kế hoạch mạng sạch khi ông gặp Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tại Tokyo vào đầu tháng này, báo Yomiuri cho biết. 

Nhật Bản đã nói với Mỹ rằng Tokyo không thể tham gia khuôn khổ loại bỏ một quốc gia cụ thể nào nhưng sẽ cân nhắc lại nếu có bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch hiện tại của Mỹ, tờ báo viết. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.