Israel: Quốc hội thông qua việc trao đổi tù binh với Hezbollah Libăng

Israel: Quốc hội thông qua việc trao đổi tù binh với Hezbollah Libăng
TP - Ngày 29/6, hãng BBC cho biết Lực lượng Hezbollah của Libăng sẽ trao trả cho phía Israel thi thể của hai người lính Do Thái bị Hezbollah bắt giữ cách đây 2 năm.
Israel: Quốc hội thông qua việc trao đổi tù binh với Hezbollah Libăng ảnh 1

Một trong hai tù binh Israel, Eldad Regev. Ảnh: AP

Để đổi lại, Israel sẽ trao cho phía Libăng 5 người bị bắt và thi thể của 10 chiến binh.

Thủ tướng Israel Ehud Olmert cho biết hai người lính Israel bị phía Hezbollah bắt đã chết. Việc lực lượng Hezbollah Libăng bắt giữ hai người lính Do Thái này đã là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh Israel-Libăng hồi năm 2006.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Israel về việc trao đổi tù binh nói trên, Thủ tướng Olmert thúc giục các nghị sĩ hãy bỏ phiếu thông qua cho dù hai người lính Israel nói trên đã chết. Ông nói: Chúng ta biết điều gì đã xảy ra đối với hai người lính đó. Không còn nghi ngờ gì nữa quyết định ngày hôm nay sẽ có sức nặng đặc biệt và vô cùng nhạy cảm về ý nghĩa tinh thần dân tộc.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Israel xác nhận hai người lính Ehud Goldwasser và Eldad Regev đã chết. Lần này phía Israel dự định sẽ trả lại tự do cho nhiều tù nhân Libăng, trong đó có thể bao gồm cả Samir Qantar bị cầm tù năm 1979 vì bị Israel kết án tham gia vụ tấn công qua biên giới.

Cho đến nay, lực lượng Hezbollah Libăng chưa bao giờ cho biết rằng hai người lính Israel bị bắt còn sống. Tổ chức Chữ thập Đỏ cũng không được tiếp cận với hai tù binh Do Thái này nên nhiều người Israel cho rằng hai người đó đã bị chết. Cuộc chiến tranh giữa Israel và Libăng kéo dài 34 ngày hồi năm 2006 đã khiến nhiều binh sĩ hai bên bị bắt làm tù binh hoặc bị chết.

Hôm 1/6 vừa qua, phía Hezbollah đã trao trả cho phía Israel thi thể của 5 binh sĩ Do Thái chết trong cuộc chiến tranh nói trên. Đổi lại, phía Libăng nhận về một người Libăng bị Israel kết án làm gián điệp cho Hezbollah và phạt tù 6 năm. 

MỚI - NÓNG